Lung linh đoàn xe hoa Phật đản ở cố đô Huế

GNO - Tối 13-4 ÂL (17-5-2019), tại Nghinh Lương đình, đường Trần Hưng Đạo, TP.Huế, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 tại Thừa Thiên Huế long trọng khai mạc diễu hành xe hoa và văn nghệ “Nguồn sáng Vesak” cúng dường nhân kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật.

A_HUE (1).jpg
Mỗi chiếc xe thiết trí theo một chủ đề

Đúng 16g, xe hoa các đơn vị trong thành phố và các huyện, thị xã  tập kết dọc đường Trần Hưng Đạo, trước bến Nghinh Lương Đình theo thứ tự sơ đồ đã định. Sau nghi thức khai mạc, 32 chiếc xe hoa bắt đầu chuyển bánh diễu hành. Theo đó, dẫn đầu là xe lư trầm, tiếp đến là các xe chuông, trống và thứ tự xe của các ban ngành tham gia triết trí theo chủ đề liên quan đến cuộc đời Đức Phật từ Đản sanh đến Niết-bàn để cúng dường.

Đoàn xe 32 chiếc diễu hành qua các trục đường bờ Bắc sông Hương qua các tuyến đường Trần Hưng Đạo, rẽ trái đường Huỳnh Thúc Kháng, qua đường Mai Thúc Loan, rẽ trái Đoàn Thị Điểm… ra Cửa Hữu, thẳng đường Lê Duẩn, rẽ phải đường Nguyễn Văn Linh..., qua Cửa Hậu, vào đường Đinh Tiên Hoàng, ra cửa Thượng Tứ, về Trần Hưng Đạo, qua cầu Dã Viên, thẳng Bùi Thị Xuân, đến cầu Ga, qua đường Lê Lợi…

A_HUE (2).jpg

32 chiếc, chạy qua như một phim ngắn về cuộc đời của Đức Phật

Tại các tuyến đường đoàn xe hoa đi qua, rất đông người dân đổ ra hai bên đường để chiêm ngưỡng, đoàn xe hoa diễu hành như thước phim chiếu về cuộc đời của Đức Phật.

Tối cùng ngày, chương trình văn nghệ cúng dường Phật đản chủ đề “Nguồn sáng Vesak” diễn ra tại sân khấu bến Nghinh Lương đình. Chương trình gồm 16 tiết mục văn nghệ do các ca sĩ Phật tử và các đơn vị Gia đình Phật tử trên địa bàn TP.Huế trình diễn.

Theo kế hoạch, tối rằm tháng 4 ÂL xe hoa tiếp tục diễu hành tại bờ Nam sông Hương và các huyện, thị xã.

A_HUE (6).jpg

Huế là nơi luôn duy trì việc diễu hành xe hoa mỗi mùa Phật đản

A_HUE (3).jpg

Lung linh trên những tuyến đường của cố đô vốn trầm mặc

A_HUE (4).jpg

Đoàn xe hoa mang không khí hân hoan tới các con đường của cố đô

A_HUE (9).jpg

Chương trình văn nghệ tại sân khấu ngoài trời ở Nghinh Lương đình

A_HUE (10).jpg

Đông đảo bà con tới chiêm ngưỡng xe hoa và xem văn nghệ Phật đản

Ngày mai, 14-4 ÂL, vào lúc 17g, sẽ diễn ra lễ Mộc dục tại chùa Diệu Đế - Lễ rước Phật cầu nguyện hòa bình thế giới từ chùa Diệu Đế đến lễ đài chính tại chùa Từ Đàm.

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày