Malaysia xây một trung tâm Phật giáo hiện đại

GNO - Một trung tâm Phật giáo quốc gia và các nhà thờ của các tín ngưỡng lớn khác sẽ được xây dựng ở thành phố Putrajaya như một phần của kế hoạch của Chính phủ thiết lập một khu vực đa tôn giáo tại thủ đô hành chính của quốc gia.

"Nó thể hiện và nhấn mạnh cam kết của Chính phủ đối với tự do tôn giáo, như đã nêu trong Hiến pháp của chúng tôi", Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp quốc tế II Datuk Seri Ong Ka Chuan nói.

Ông đã có mặt hôm 7-5 tại lễ khởi công Pusat Buddhist Dhammaduta Malaysia tại Khu vực 20 (ảnh).

6a_gerijah_1 10093682.JPG

Trung tâm, được xây dựng trên một vùng đất của chính phủ 0,27ha, nằm cạnh một ngôi đền Hindu đang được xây dựng.

Được đặt tên là khu phức hợp Devi Sri Lalithaambigai Alayam, nơi đây sẽ bao gồm các yếu tố từ các ngôi chùa ở phía Bắc và Nam Ấn Độ.

Ong gọi sự kiện này là "thời khắc khởi đầu" cho các Phật tử ở Malaysia vì trung tâm quốc gia sẽ là "thủ đô Phật giáo" cho họ.

Chính phủ, ông nói, cũng đã dành đất đai quanh khu vực đó cho các tín ngưỡng lớn khác như đạo Cơ đốc, Đạo giáo và đạo Sikh.

Khoảng 8 triệu ringgit sẽ được quyên góp bởi Hội Truyền giáo Phật giáo Malaysia (BMSM) để xây dựng tòa nhà hai tầng với một khu vườn trên sân thượng và diện tích xây dựng là 1.858m2.

Chủ tịch BMSM, Loh Pai Ling, cho biết tòa nhà sẽ là trung tâm sáng kiến, cơ sở đào tạo và trung tâm giáo dục.

"Nơi đây sẽ bao gồm các thiết kế hiện đại với các yếu tố tượng trưng và biểu tượng để giới thiệu trí tuệ và từ bi của Đức Phật trong thời hiện đại", bà nói.

Tòa nhà, cũng sẽ trở thành trụ sở quốc gia của BMSM, dự kiến hoàn thành vào tháng 8 năm 2018.

Loh cho biết đây sẽ là nơi thờ phượng thuận tiện cho khoảng 2.000 Phật tử hiện đang sinh sống và làm việc tại Putrajaya.

Chi nhánh BMSM Putrajaya cũng sẽ tổ chức các hoạt động để thúc đẩy sự hòa hợp giữa các tôn giáo và sự hiểu biết lớn hơn giữa các tôn giáo lớn ở Malaysia.

BMSM được thành lập vào năm 1962 bởi Hòa thượng Tiến sĩ K. Sri Dhammananda với mục đích truyền bá Phật giáo; tổ chức hiện có khoảng 11.000 thành viên trên toàn quốc.

Tổ chức cũng là đồng sáng lập của Hội đồng Tư vấn Malaysia về Phật giáo, Kitô giáo, Hindu giáo, Đạo giáo và Đạo Sikh, và là một phần của các nhóm liên tôn khác.

Văn Công Hưng (theo The Star)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày