Mạn đàm "Chư Ni trẻ với mạng xã hội" tại trường hạ chùa Kiều Đàm

Chư vị Ni sư diễn giả tham gia buổi mạn đàm tại chùa Kiều Đàm
Chư vị Ni sư diễn giả tham gia buổi mạn đàm tại chùa Kiều Đàm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trường hạ tập trung chùa Kiều Đàm (TP.Thủ Đức) đã tổ chức mạn đàm với chủ đề "Chư ni trẻ với mạng xã hội" cho các hành giả Ni đang an cư tại hạ trường vào chiều ngày 21-7.
Quang cảnh buổi mạn đàm

Quang cảnh buổi mạn đàm

Buổi mạn đàm với sự tham dự chia sẻ của Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, Trưởng ban Văn hoá Phật giáo quận Bình Thạnh, trụ trì chùa Long Phước; chư vị giảng viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM: Ni sư Thích nữ Như Ngọc, Ni sư Thích nữ Liên Viên, Ni sư Thích nữ Diệu Hiếu và Ni sư Thích nữ Chúc Tường, Phó ban Văn hoá Phật giáo TP.Thủ Đức, Phó trưởng Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức, trụ trì chùa Kiều Đàm.

Chư hành giả Ni tại hạ trường chùa Kiều Đàm

Chư hành giả Ni tại hạ trường chùa Kiều Đàm

Tại buổi mạn đàm, chư hành giả Ni đã được lắng nghe những vấn đề thiết thực xoay quanh mạng xã hội. Qua đó, chư vị Ni sư diễn giả đã trình bày, phân tích về lợi ích và tác hại của mạng xã hội, chánh niệm trong việc sử dụng mạng xã hội, Tăng Ni trẻ cần phải sử dụng mạng xã hội như thế nào để được lợi ích và phương pháp hạn chế những tiêu cực trên mạng xã hội.

Ngày nay, trong thời đại công nghệ thông tin, nếu thiếu tỉnh thức trong việc sử dụng mạng xã hội, Tăng Ni sẽ gặp nhiều chướng duyên đối với việc tu tập giải thoát.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày