Trường Mầm non Kiều Đàm tổng kết năm học 2021-2022

Trao phần thưởng cho các em học sinh
Trao phần thưởng cho các em học sinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 2-7, Ni viện Phước Long (phường Phước Long A, TP.Thủ Đức) đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022 cho các em học sinh Trường Mầm non Kiều Đàm.

Tham dự buổi lễ có Ni sư Thích nữ Huệ Đạo, trụ trì Ni viện Phước Long, Hiệu trưởng nhà trường; ông Huỳnh Trần Anh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy phường Phước Long A; ông Lê Trần Hồng Ân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Phước Long A; bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường; bà Dương Minh Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường... cùng các giáo viên, công nhân viên nhà trường, phụ huynh học sinh và 32 em học sinh ra trường trong năm học này.

Hân hoan trong buổi lễ ra trường
Hân hoan trong buổi lễ ra trường

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Trần Anh Vũ đã phát biểu chúc mừng các em học sinh cũng như ghi nhận những thành tích nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.

Tiếp đó, Ni sư Thích nữ Huệ Đạo, đại diện cho Ban Giám hiệu cùng các thầy cô bày tỏ niềm hy vọng các em bước vào bậc tiểu học sẽ ngày càng chăm ngoan và học giỏi hơn.

Ni sư Thích nữ Huệ Đạo phát biểu
Ni sư Thích nữ Huệ Đạo phát biểu

Được biết, Trường Mâm non Kiều Đàm không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng học tập của học sinh mà còn tập trung rèn giũa đạo đức cho các em. Trường cũng tổ chức khám sức khoẻ định kỳ nhằm theo dõi sự phát triển của từng em để đưa ra những giải pháp chăm sóc phù hợp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày