Máu dự trữ tại Bệnh viện Chợ Rẫy gần cạn

0:00 / 0:00
0:00
Lượng máu dự trữ tại Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy hiện chỉ còn dưới 1.400 đơn vị, gần cạn kiệt.

Ngày 12-6, bác sĩ Lê Hoàng Oanh, Giám đốc Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy, cho biết trước đây lượng máu dự trữ tại trung tâm duy trì khoảng trên 10.000 đơn vị, nay chỉ còn dưới 1.400 đơn vị.

Nguyên nhân của tình trạng này là do diễn biến phức tạp Covid-19 tại thành phố. Cụ thể, thành phố đang giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 15, để phòng chống dịch bệnh, nên kế hoạch các đoàn công tác của trung tâm đến các tỉnh thành lân cận để tiếp nhận máu hiến lưu động gần như bị hủy bỏ hàng loạt. Bên cạnh đó, số lượng người đến hiến máu trực tiếp tại trung tâm cũng giảm rất nhiều, chỉ khoảng 20 người mỗi ngày.

"Dịch đã ảnh hưởng rất lớn tới công tác tiếp nhận máu tình nguyện, lượng máu tiếp nhận giảm trầm trọng so với trước đây", bác sĩ Oanh nói.

Nhiều kệ trong kho dự trữ máu tại Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy đang trống trơn - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nhiều kệ trong kho dự trữ máu tại Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy đang trống trơn - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong khi đó, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy là nơi cung cấp máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như khu vực phía Nam. Bên cạnh chung tay cùng cả nước phòng chống Covid-19, việc đảm bảo nguồn máu dự trữ phục vụ điều trị các bệnh lý khác, giữ lại tính mạng cho người bệnh cũng là một yêu cầu khác mang tính cấp thiết, bác sĩ Oanh chia sẻ.

Để có đủ lượng máu cung cấp cho những bệnh nhân kém may mắn, bác sĩ kêu gọi người dân hiến máu cứu người. Địa điểm tại Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, cổng số 5, đường Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5. Thời gian hiến máu từ 7 giờ đến 16 giờ từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần. Khi đi hiến máu, người hiến cần mang theo giấy tờ tùy thân có dán ảnh và có thể gọi điện thoại đến số 0919.223.989 hoặc 0938.790.207 của trung tâm để được hướng dẫn chi tiết.

Hồi đầu tháng 6, Ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM cũng từng ở mức thấp báo động , còn 5.000 túi máu trong khi số dự trữ trung bình cần 10.000 túi. Tình trạng thiếu máu đã diễn ra từ tháng 5. Trong tháng 5, mỗi ngày thành phố chỉ thu khoảng 50% số lượng máu theo yêu cầu, sau khi giãn cách xã hội (0 giờ ngày 31-5) chỉ còn đáp ứng 20%. Nguyên nhân cũng do các tua hiến máu lưu động liên tục bị hủy.

Ngày 3-6, UBND TP.HCM có văn bản gửi các địa phương, các sở ngành, các công ty, xí nghiệp trên địa bàn, đề nghị duy trì các đợt hiến máu lưu động đã đăng ký và tiếp tục tổ chức các đợt mới để đảm bảo có đủ nguồn cho cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Ngoài điểm hiến máu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, người dân có thể hiến máu tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học, số 118 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, điện thoại (028) 39557858 hoặc 0919.660.010. Thời gian từ 7 giờ đến 16 giờ 30 tất cả các ngày trong tuần.

Hoặc, Trung tâm Hiến máu nhân đạo thành phố, số 106 Thiên Phước, quận Tân Bình, điện thoại đăng ký (028) 38685507 hoặc 0937587299. Thời gian 7 giờ đến 16 giờ 30 từ thứ hai đến thứ sáu, 7 giờ đến 11 giờ thứ bảy và chủ nhật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày