Mong ước Thiền đi vào trường học

GNO - Trong tuần qua, trên Giác Ngộ online các bài viết về Phật học được bạn đọc quan tâm đọc nhiều và chia sẻ...

thien.png
Nhiều nước đã đem thiền vào trường học, góp phần hình thành nhân cách cao thượng,
trau dồi năng lực tĩnh lặng (định) để mỗi người phát triển bản thân theo hướng bất bạo động

Theo đó, sau bài “Pháp lạc trong tu học”, bạn đọc Trí Nguyễn cho biết, sau nhiều năm thực tập bản thân cảm thấy hạnh phúc trong giáo pháp và khẳng định “Tu thì phải an lạc”.

Theo bạn trẻ Vinh Phương, học Phật và thực tập lời Phật được 2 năm, và bạn đã ứng dụng trong những lúc học tập căng thẳng hoặc lúc nóng giận, qua quán chiếu thì thấy mình có cư xử tốt hơn.

“Tôi tập theo dõi hơi thở, khi đi học về buổi tối tôi hay ngồi thiền 5 tới 10 phút, tôi thấy rất tốt, lại dễ tập trung để đọc sách hay học bài hơn. Tôi thấy sau khi ngồi yên xong, tôi suy nghĩ sáng suốt hơn, bình an hơn, còn giúp tôi bình tĩnh mấy lúc lo lắng nữa”, Phương bày tỏ.

Bạn còn cho biết thêm, từ ngày thực tập thiền như vậy đã suy nghĩ tích cực hơn, không để mình bị động nữa. “Khi mà tôi chọn buồn chán thì cả ngày đó cũng sẽ chán vậy hoài, nên tôi đã và đang cải thiện dần mình trở nên lạc quan hơn. Ngoài ra, tôi thấy mình dễ thương hơn trong lời nói nhưng mà vẫn có đôi lúc hay lớn tiếng với mọi người một xíu vì thực tập chưa được thường xuyên nhưng biết lúc đó mình đang nóng”, Vinh Phương chia sẻ kinh nghiệm.

Thiền - nguồn năng lượng cho sức khỏe và trí tuệ” bản tin về buổi nói chuyện lần đầu tiên được tổ chức tại Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG TP.HCM; “Áp dụng thiền nhằm giảm thiểu bạo lực trong nhà tù” tại Kenya - được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc. Nhiều bình luận gửi về tòa soạn bày tỏ niềm mong: thiền sẽ được triển khai rộng tại các trường học ở Việt Nam.

Đọc những thông tin trên, ĐĐ.Thích Đồng Nguyện, Giám đốc Trung tâm Tham vấn Hỗ trợ cộng đồng Pháp Bảo (Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết rất vui khi thiền được giảng viên trường đại học lớn quan tâm. Đại đức cho biết thêm, tại trung tâm tham vấn đã từng áp dụng thiền cho người nhiễm HIV và nhận được các phản hồi rất tốt từ những người tham gia.

“Trong tương lai, tôi mong muốn sẽ đưa thiền đến được với các trường học để giúp các em có một đời sống bình an, tĩnh lặng, nhưng đầy cảm xúc của tình thương và lòng biết ơn - để mỗi người trẻ lớn lên đều biết chăm sóc mình và những người xung quanh - đó là cái gốc làm cho xã hội an bình”, ĐĐ.Thích Đồng Nguyện chia sẻ.

Trong tuần, bạn đọc cũng dâng nén tâm hương, thành kính tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Trưởng lão HT.Thích Minh Cảnh cao đăng Phật quốc sau khi xem các tin về lễ truy niệm, phụng tống kim quan của Trưởng lão.

Ngoài ra, các bài viết, thông tin và video được xem, đọc nhiều trong tuần qua: Họp báo về tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại VN; Linh Sơn cốt nhục; Video: Khánh tuế Thiền sư Thích Nhất Hạnh 93 tuổi; Sống thiện lành, chết bình an; Chịu thiệt; Quả báo hành hạ súc vật; Chánh ngữ trong mối liên hệ với truyền thống bất bạo động; Phiên chính thức Hội nghị Phật giáo Nam tông Khmer...

Tổ CTBĐ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm lãnh đạo tỉnh sau đại hội

Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

GNO - Chiều 22-9, đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan chức năng, sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày