Một kiểu xúc phạm đức tin tôn giáo trên Tin tức Online thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Giác Ngộ - Tin Tức Online, Trang thông tin Tổng hợp Giải trí của Báo VietNamNet, cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho đăng một truyện cười nhại tích cũ, được Ban biên tập đặt tiêu đề nghe rất “hot”: “Thỉnh kinh thời hiện đại”, với nội dung xúc phạm tình cảm tôn giáo của người Phật tử rất nghiêm trọng.

Untitled-1.jpg

Vừa rồi, chuyên trang “Thư giãn” trên trang nhà này đã cho đăng tải một nội dung không ghi tác giả và nguồn, nhại cuộc đối thoại giữa các nhân vật trong Tây du ký với nhân vật “Như Lai” (cũng trong văn bản đó, có lúc viết là “như Lai”), trong đó có đoạn:

“Như Lai ăn chơi không kém, rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi”.

Chúng tôi xin miễn bình luận thêm, vì không còn gì để nói trước sự việc xúc phạm đối với một đối tượng thiêng liêng nhất của người Phật tử, qua ngôn ngữ thể hiện sự bông đùa, diễu cợt rất phi văn hoá ở đây.

1.jpg

Mẩu "thư giãn" trên Tin Tức Online - Ảnh: Đ.L.

Loạt bài này, dù ngắn, nhưng tác hại rất lớn. Trong đó không loại trừ ý kiến cho rằng cơ quan thông tin của Bộ Thông tin - Truyền thông không coi tôn giáo ra gì. Còn những người Phật tử thì chắc chắn sẽ có bức xúc khi những điều thiêng liêng nhất trong đức tin của mình bị bỡn cợt kiểu như thế!

Điều này không biết có trùng hợp chăng khi gần đây, trên VietnamNet có những kiểu “giựt tít” khiêu khích và ác ý trước thông tin “cỏn con”, lấy lại từ một trang mạng địa phương rồi thêm thắt tình tiết.

Đất nước chúng ta chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng. Yếu tố rất căn bản của điều đó là phải biết tôn trọng đức tin của người khác. Với một cơ quan truyền thông nhiều người đọc như Tin tức Online thuộc VietnamNet, thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, lẽ ra những điều đó không nên diễn ra như đã thấy.

-------------

>> Quảng cáo in hình Phật, Bồ tát thiếu tôn nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày