Một lễ hội Obon vui tươi & an lạc

GN - Cuối tuần qua, trong tiết trời thuận lợi của dịp cuối hè, hơn 500 Phật tử, trong đó có nhiều người Mỹ gốc Nhật Bản, đã đến tham dự lễ hội Obon tại chùa Alameda, tọa lạc tại thành phố California, Hoa Kỳ.

Obon là một lễ hội Phật giáo truyền thống của người Nhật, được tổ chức hàng năm để tỏ lòng kính trọng và biết ơn của con cháu đến cha mẹ, ông bà tổ tiên.

H3.jpg


Hình ảnh lễ hội Ubon tại chùa Alameda

Nghi thức của lễ hội diễn ra cả ngày nhưng khóa lễ chính thức được tổ chức vào buổi tối khi mọi người tụ họp đông đủ, tham quan và thưởng thức các món ăn truyền thống của người Nhật được chuẩn bị tại lễ hội. Trong đó, phổ biến và được chú ý nhất vẫn là món sushi và mì udon.

Dịp này, chư Tăng và Phật tử tại chùa đã tạo hình và thực hiện 150 chiếc lồng đèn, trên đó có gắn hình những chiếc thẻ bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật ghi lời ước nguyện và được treo xung quanh khuôn viên chùa, tạo nên không gian đầy màu sắc, vui tươi và hoan hỷ.

Đại diện cho Ban Tổ chức, ông Zuikei Taniguchi, Trưởng ban Hộ tự chùa Alameda phát biểu khai mạc lễ hội, nói lên các giá trị văn hóa, tôn giáo và niềm tin tâm linh được lưu giữ qua mỗi mùa lễ hội Obon. Nhân dịp này, nhà chùa cũng tặng quà tri ân đến người Phật tử mẫu mực đã cống hiến 50 năm qua này với cương vị là người đứng đầu Hiệp hội Phật giáo Hoa Kỳ và 34 năm làm công tác hộ tự chùa Alameda. Ông Zuikei Taniguchi sẽ chuyển giao công việc cho lớp người kế cận. Theo đó, người được bổ nhiệm tiếp nối cương vị của ông Taniguchi là ông Harry Gyokyo Bridge, đến từ chùa Oakland.

Obon là một lễ hội quan trọng của người Nhật, phát triển mạnh mẽ từ một lễ hội Phật giáo, hiện nay đã trở thành lễ hội văn hóa truyền thống, được tổ chức vào mỗi tháng 7 và tháng 8 hàng năm để bày tỏ sự biết ơn và lòng thành kính đối với những người thân yêu đã qua đời. Trong lễ hội, người ta hay thực hiện điệu nhảy Bon Odori, vũ điệu tượng trưng cho niềm hân hoan và là nét độc đáo đến từ Phật giáo Nhật Bản.

 Phạm Hà (theo EBT)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày