Mừng Tết cổ truyền các dân tộc Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar tại chùa Phổ Minh (Q.Gò Vấp)

Hòa thượng Thích Thiện Tâm buộc chỉ tay cho sinh viên, chúc may mắn trong năm mới
Hòa thượng Thích Thiện Tâm buộc chỉ tay cho sinh viên, chúc may mắn trong năm mới
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-4, chào mừng Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN TP.HCM tổ chức chúc mừng Tết cổ truyền các nước, tại chùa Phổ Minh (Q.Gò Vấp, TP.HCM).
Lễ chúc Tết tại chùa Phổ Minh - Ảnh: TTXHVN

Lễ chúc Tết tại chùa Phổ Minh - Ảnh: TTXHVN

Theo đó, Tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc Lào, Tết Songkran của dân tộc Thái Lan, Tết Chôl Chhnăm Thmây của dân tộc Campuchia và Tết Thingyang của dân tộc Myanmar.

Tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trụ trì chùa Phổ Minh; ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị VN - Lào TP.HCM, cùng đại diện các cơ quan, lãnh sự quán, tổ chức các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM nhận định, Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar là các quốc gia anh em gần gũi, cùng sống trong cộng đồng ASEAN, đã có lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác chân thành, giúp đỡ lẫn nhau, luôn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, cùng phấn đấu tiến tới một cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng.

Ông cũng bày tỏ mong muốn, thông qua việc tái hiện phong tục tập quán của Lễ mừng măm mới với những nghi lễ thiêng liêng mang đến cho cộng đồng người Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan đang sinh sống tại TP.HCM, cùng người dân Thành phố những ấn tượng tốt đẹp, những nét đẹp văn hóa truyền thống và tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp của các nước anh em trong cộng đồng ASEAN giữ gìn hòa bình và thịnh vượng.

Khóa lễ Tam bảo tại chùa Phổ Minh

Khóa lễ Tam bảo tại chùa Phổ Minh

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu chúc Tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc Lào, Tết Songkran của dân tộc Thái Lan, Tết Chôl Chhnăm Thmây của dân tộc Campuchia và Tết Thingyang của dân tộc Myanmar được an khang thịnh vượng, ngày càng đoàn kết, hòa bình, hữu nghị và phát triển phồn vinh.

Ông Phonesy Bounmixay, Tổng lãnh sự Lào tại TP.HCM phát biểu chúc mừng năm mới Bunpimay của dân tộc Lào và chúc quan hệ hữu nghị giữa Lào với Việt Nam và các nước Campuchia, Thái Lan, Myanmar ngày càng được vun đắp phát triển tốt đẹp; bày tỏ niềm vinh dự, vui mừng tham dự Lễ hội Tết cổ truyền Campuchia - Lào - Myanmar - Thái Lan tổ chức chu đáo tại TP.HCM.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, ông Nguyễn Thành Trung, các nhà ngoại giao các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar cùng các vị khách đã thực hiện nghi lễ cúng Phật tại Lễ mừng năm mới và lễ buộc chỉ cổ tay chúc phúc tại Lễ chúc Tết cổ truyền.

Sinh viên các nước về chùa Phổ Minh mừng Tết cổ truyền

Sinh viên các nước về chùa Phổ Minh mừng Tết cổ truyền

Hàng năm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức Lễ mừng năm mới Tết cổ truyền các dân tộc Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan tại TP.HCM thể hiện coi trọng quan hệ hữu nghị của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn hóa Việt Nam với văn hóa các dân tộc, thúc đẩy ngoại giao văn hóa, hữu nghị hợp tác toàn diện giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân TP.HCM nói riêng với các nước bạn bè gần gũi.

Lễ mừng năm mới 2025 đã diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp thể hiện quan hệ hữu nghị hợp tác, đoàn kết với nghi lễ truyền thống của các quốc gia đón Tết như: dâng hương niệm Phật cầu an, Tắm Phật, chúc phúc, buộc chỉ cổ tay nhân năm mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con Myanmar tập trung trong trật tự để nhận quà hỗ trợ qua cơn ngặt nghèo do thiên tai động đất gây ra

Từ Myanmar: Đau thương không cầm được nước mắt

GNO - Sư Thiện Ngọc, một trong những vị Tăng người Việt đang sống, hành đạo ở chùa Đại Phước tại Myanmar đã viết vội những dòng cảm xúc, xin giới thiệu cùng bạn đọc để phần nào hình dung được những gì đang diễn ra ở đất nước này sau trận động đất kinh hoàng.
Thượng tọa Thích Trí Chơn (đang phát biểu) trong một cuộc họp của Ban Văn hóa T.Ư về Lễ hội Văn hóa phẩm Phật giáo nhân Đại lễ Vesak 2025 - Ảnh: Quang Tròn

Thượng tọa Thích Trí Chơn cảnh báo hiện tượng nâng giá gian hàng triển lãm phục vụ Đại lễ Vesak 2025

GNO - Thông tin với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó Trưởng ban Văn hóa T.Ư cho biết Thượng tọa vừa thay mặt Hòa thượng Trưởng ban vừa ký thông báo cảnh giác về hiện tượng một số người nhân danh Ban Văn hóa T.Ư tự ý nâng giá cho thuê mặt bằng trong Lễ hội Văn hóa phẩm Phật giáo nhân Đại lễ Vesak 2025.

Thông tin hàng ngày