Năm 2013, 50.000 Phật tử tham gia tu học tại Viện Chuyên tu

GNO - Sáng qua 28-12, hơn 2.000 Phật tử hiện đang tu học tại Viện Chuyên tu (thôn Vạn Hạnh, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) vân tập về chùa dự lễ tổng kết việc tu học trong năm 2013.

trao bằng tuyên dương.JPG

TT.Thích Hạnh Bảo trao giấy công đức tới các Phật tử chuyên tu, không bỏ khóa

ĐĐ.Thích Thiện Thuận, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì Viện Chuyên tu, đọc báo cáo sơ lược và tuyên dương công đức hành giả tu học. Theo đó, trong năm 2013 diễn ra 11 lần huân tu với hơn 50.000 Phật tử tham dự, có 298 Phật tử xuyên suốt tham dự không bỏ một kỳ nào, khép mình trong khuôn khổ, tu học tinh tấn, đem lợi lạc cho bản thân, gia đình và xã hội.

Phật tử Lê Anh Dũng, pháp danh Tịnh Tâm Trí, đại diện chư hành giả huân tu dâng lời tri ân đến chư tôn đức BTS và chư tôn đức Giáo thọ sư.

tặng quà cho đđ trú trì.JPG

Phật tử tặng quà tri ân Đại đức trụ trì Viện Chuyên tu - Làng Vạn Hạnh

HT.Thích Nguyên Trực, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh thay mặt Thường trực BTS và chư tôn đức Giáo thọ sư ban đạo từ đến chư hành giả huân tu. Hòa thượng đánh giá cao về khâu tổ chức và tinh thần học Phật pháp của chư hành giả, nhấn mạnh “học mà không tu thì chỉ như cái đãy đựng sách”; xác định giải thoát mới là cứu cánh tối hậu của người con Phật…

Tâm Thịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày