Nam Định: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp, rà soát công tác tổ chức đại hội

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định họp, rà soát các công tác chuẩn bị cho Đại hội
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định họp, rà soát các công tác chuẩn bị cho Đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 5-1, tại Trúc Lâm Thiên Trường (phường Lộc Vượng, TP.Nam Định), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định họp, rà soát các công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì hội nghị, cùng chư tôn đức Phó ban Trị sự tỉnh: Thượng tọa Thích Tâm Thiệu, Thượng tọa Thích Tâm Vượng, Thượng tọa Thích Thanh Thịnh, Ni trưởng Thích Đàm Hiền; Tăng Ni trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Hội nghị đã rà soát các công việc của các Tiểu ban như: Ban Nhân sự, Ban Nội dung, Ban Nghi lễ, Ban Trang trí - khánh tiết, Ban Tri khách, Ban Thông tin - Truyền thông... kiểm tra lại các văn kiện đại hội, kiểm tra chương trình, các khâu công tác tổ chức, kịch bản chương trình phiên trù bị và khai mạc đại hội.

Dự kiến, Ban Tổ chức đại hội sẽ nhờ trung tâm phòng chống dịch bệnh của tỉnh giúp cho khâu làm xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các đại biểu tham dự đại hội, chuẩn bị tốt nhất nhằm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nam Định lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nam Định lần thứ X theo thời gian từ ngày 13, 14-1-2022.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã chúc mừng Hòa thượng Thích Quảng Hà vừa được tấn phong giáo phẩm

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã chúc mừng Hòa thượng Thích Quảng Hà vừa được tấn phong giáo phẩm

Dịp này, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã chúc mừng Hòa thượng Thích Quảng Hà vừa được tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị thường niên của Hội đồng Trị sự GHPGVN, ngày 31-12-2021.

Đúc kết buổi họp, Hòa thượng Thích Quảng Hà tin tưởng các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại hội đã được phân công cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để Đại hội được thành tựu tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày