Nam Định: Chùa Linh Quang tổ chức lễ rót đồng đúc đại hồng chung

 Đại chúng cùng trì chú Đại bi và niệm hồng danh chư Phật cầu nguyện cho công trình sớm thành tựu
Đại chúng cùng trì chú Đại bi và niệm hồng danh chư Phật cầu nguyện cho công trình sớm thành tựu
GNO - Sáng 1-10, tại chùa Chùa Linh Quang, xã Nghĩa Châu, H.Nghĩa Hưng diễn ra lễ rót đồng đúc đại hồng chung với sự chứng minh, cầu nguyện của chư tôn đức.
Chư tôn đức chuyển lửa từ chính điện tới lò nấu đồng

Chư tôn đức chuyển lửa từ chính điện tới lò nấu đồng

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Nam Định, Viện trưởng Trúc Lâm Thiên Trường, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo địa phương, các quý vị khách mời, doanh nghiệp, mạnh thường quân tham dự.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Minh Thành, Ủy viên Thường trực Phân ban Hướng dẫn Phật tử dân tộc T.Ư, Phó ban Bảo trợ Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Nam Định, trụ trì chùa Linh Quang, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc nêu ý nghĩa về việc đúc đại hồng chung và công đức “Xây chùa, tạo tượng, đúc chuông. Ba công đức ấy thập phương nên làm”.

Hòa thượng Thích Quảng Hà ban đạo từ

Hòa thượng Thích Quảng Hà ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tán dương công đức của chư Tăng chùa Linh Quang cùng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, Phật tử gần xa góp công sức, tịnh tài đúc đại hồng chung, để chùa Linh Quang được thêm phần khang trang. Công trình đáp ứng tâm nguyện, sự mong mỏi của nhân dân và Phật tử, góp phần phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa địa phương.

Lễ sái tịnh

Lễ sái tịnh

Trước khi thực hiện nghi lễ rót đồng, chư tôn đức đã niêm hương cầu nguyện và chuyển lửa từ chính điện Tam bảo tới lò nấu đồng. Toàn thể đại chúng cùng trì chú Đại bi và niệm hồng danh chư Phật.

Được biết, đại hồng chung chùa Linh Quang có trọng lượng 1.200 kg do các nghệ nhân Công ty đúc đồng Gia Phương, Xuân Thủy, tỉnh Nam Định chế tác, thi công.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày