Nam Thành Thánh Thất kỷ niệm 90 năm ngày khai đạo

GNO - Sáng nay, 23-9, Ban Cai quản Nam Thành Thánh Thất (đạo Cao đài) đã tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày khai đạo 23-8-Bính Dần (1926) - 23-8-Bính Thân (2016) tại 124-126 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM.
caodai1.JPG
Ông Nguyễn Hữu Nhơn - Chánh hội trưởng Nam Thành Thánh Thất phát biểu khai mạc

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, đại diện Ủy ban MTTQVN, ban, ngành, chính quyền địa phương, tôn giáo bạn và khoảng 400 tín hữu đã về tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hữu Nhơn - Chánh hội trưởng Nam Thành Thánh Thất đã ôn lại cội nguồn, quá trình hình thành, phát triển của Nam Thành Thánh Thất suốt chiều dài 90 năm hành đạo, theo phương châm: tốt đạo, đẹp đời. Ông kêu gọi tín hữu, đồng đạo cần tiếp tục phát huy hơn nữa các giá trị truyền thống yêu nước của các bậc tiền bối, cùng nhau góp công sức vào sự nghiệp phụng sự nhân loại.

Dịp này, đại diện Ban Cai quản Nam Thành Thánh Thất cũng đã báo cáo tổng kết về hoạt động đạo sự của Nam Thành Thánh Thất năm 2015. Báo cáo cho biết, vào các ngày sóc vọng, ngày lễ vía, tại Nam Thành Thánh Thất đều tổ chức các buổi thảo luận về đạo sự, đạo sử. Trong năm 2015, Ban Cai quản tập trung trọng tâm xây dựng, hoàn thành ngôi thánh sở (124-126 Nguyễn Cư Trinh, Q.1), bên cạnh đó còn tích cực góp sức, chăm sóc và phục vụ cộng đồng.

Với tinh thần tương thân tương ái, trong năm 2015, Nam Thành Thánh Thất đã tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, tặng quà cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ và tặng thuốc cho các phòng khám nhân đạo ở các tỉnh vùng sâu vùng xa với số tiền gần 600 triệu đồng.

caodai2.JPG


Tín hữu lắng nghe báo cáo và phương hướng hoạt động của bổn đạo cho năm sau

Như đã thành thông lệ, cứ đến ngày 23-8 âm lịch, Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất đều tổ chức Lễ Khai đạo, báo cáo tổng kết hoạt động đạo sự trong năm qua, lấy ý kiến của tín đồ để khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm để công tác đạo sự ngày càng làm tốt hơn cho những năm tới.

Tin, ảnh: Khánh Vy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày