Ngài đi, Phật tử nghiêng mình tiễn đưa…

GN - 9g15 ngày 28-3-2014 (nhằm ngày 28-2-Giáp Ngọ) trở thành giây phút luyến tiếc của nhiều người, nhất là những Phật tử trong mọi thế hệ đã từng nghe danh ngài - Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, vì đó là thời khắc ngài quy Tây, về cõi Phật trong niềm tin “Thượng phẩm Thượng sanh” với công hạnh cả đời tu tập, dịch kinh, khuyến hóa người người ăn chay, niệm Phật, trì kinh…

>> Cung tống kim quan cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh nhập bảo tháp

AA BT B (1).jpg
Ngày 3-4-2014 (4-3-Giáp Ngọ) BTC tang lễ cung tống kim quan
cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh nhập bảo tháp - Ảnh: B.Toàn

Thế hệ cùng thời với ngài không còn nhiều vị, thế hệ sau ngài nhiều vị còn thì tuổi cũng đã cao, nhưng không vì thế mà thế hệ sau đó nữa, những người trẻ lớn lên, biết Phật ở độ tuổi 20, 30 không biết đến ngài, hoặc cảm thấy ngài xa xôi như huyền thoại nào đó. Ngược lại, không ít Phật tử trẻ đã dành cho ngài những tình cảm, sự kính tiếc đặc biệt.

Biểu hiện là, trong những ngày qua, không ít bạn trẻ lên trang cá nhân, mạng xã hội, bày tỏ lòng tôn kính bậc chân tu khả kính, bằng những status có nội dung niệm Phật hoặc cầu nguyện, để hình nền và avatar là tôn dung ngài hay biểu tượng thọ tang với màu vàng của nhà Phật một cách chân thành, gần gũi suốt trong quãng thời gian diễn ra tang lễ và sau đó.

Sự thể hiện tình cảm và lòng kính tiếc một cách tự nhiên ấy của bạn trẻ cho thấy sự ảnh hưởng của Đại lão Hòa thượng là xuyên thế hệ, và sự viên tịch của ngài chính là bài pháp cuối cùng giúp chuyển hóa, sách tấn những người đã quy kính Phật, kính trọng ngài theo hướng tinh tấn hơn nữa, chuyên tâm thực tập hơn nữa những lời Phật dạy cũng như những lời giáo huấn mà ngài từng nhắc nhở ân cần trong nhiều tác phẩm, lời khai thị của mình - như Đức Dalai Lama nhắn nhủ trong thư phân ưu gửi GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử VN thì “Lời tri ân cao quý và sâu sắc nhất đối với Đại lão HT.Thích Trí Tịnh chính là việc chúng ta ứng dụng lời Phật dạy để có được hạnh phúc, an lạc, hướng đến bất bạo động và lòng từ bi trong cuộc sống mỗi người chúng ta…”.

Sự sẻ chia ấy của Đức Dalai Lama cũng chính là niềm tin được gửi gắm thêm một lần nữa, rằng, giới trẻ học Phật trong thời đại khoa học, hiểu rõ giáo lý nhà Phật không xa xôi trong cuộc sống và là những lời dạy chỉ dẫn đưa tới một con đường thoát khổ một cách khoa học thì sẽ luôn có cách báo ân đúng đắn. Theo đó, các bạn sẽ biết lấy niềm tiếc thương, nỗi mất mát làm sức mạnh để tiến xa trên bước đường tu nhơn giải thoát…

Đỗ Thị Hiền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày