Ngày hội tri ân tại Trường Phật học TP.Đà Nẵng

GNO - Sáng qua, 19-11-2013, Tăng Ni sinh và học viên cư sĩ lớp Phật học Trung cấp tại Trường Phật học TP.Đà Nẵng (chùa Phổ Đà, 350 Phan Châu Trinh) đã tổ chức ngày hội tri ân thầy cô - giáo thọ sư, với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi báo tường, cắm hoa.

anh 3.jpg

Đại diện chư tôn đức Tăng Ni cẩn niệm ân sư

anh 4.jpg

Học viên cư sĩ tặng quà quý thầy giáo thọ nhân ngày 20-11

anh 6.jpg

TT.Thích Thiện Toàn, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

anh 9.jpg

Thi cắm hoa - một trong những hoạt động tại ngày tri ân

Tại buổi lễ, các Tăng Ni sinh đã dâng lên chư tôn đức Tăng, các thầy cô những bó hoa - trân trọng bày tỏ lòng tri ân. Trong lời cảm niệm do đại diện ba lớp học tại trường trình bày, có đoạn nêu lên những cảm xúc chân thành kính dâng lên những ân sư, những người thầm lặng đưa đò, bằng cả tấm lòng bao dung truyền trao giáo pháp và kiến thức cho hàng hậu học.

Ông Ngô Khôi, Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP phát biểu, bày tỏ vui mừng về các thành tích học tập của các Tăng Ni sinh và học viên cư sĩ trong năm học vừa qua. Đồng thời, ông Khôi chúc chư tôn đức lãnh đạo nhà trường và thầy cô giáo một mùa Hiến chương nhà giáo an lạc và  kiết tường, các Tăng Ni sinh, học viên học tốt, nhà trường đạt thành tích dạy và học trong năm học mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày