Ngày rằm ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

 Dù vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, mừng đại lễ Thăng Long 1000 năm, nhưng ngôi chùa Bái Đính (Ninh Bình) vẫn thu hút rất đông du khách tới vãn cảnh và cầu an.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Chùa nằm tại thôn Sinh Dược, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Tượng các vị La Hán sau này sẽ được chuyển vào thành một hành lang La Hán

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Cửa vào Tam quan nội

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Khá nhiều du khách nước ngoài cũng tranh thủ dịp lễ để cảm nhận không khí ăn Tết của người Việt Nam.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Mỗi điện có kê 4 bàn ghi công đức phục vụ khách đến thăm chùa.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Trong Tam quan có 10 tượng Hộ Pháp bằng đồng.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Sờ tay vào ngòi bút của tượng La Hán, mong đường công danh được suôn sẻ.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Hoặc đánh chuông cầu may.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Không chỉ thanh niên hăng hái đội lễ...

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Mà cả các bé cũng phụ bố mẹ cầm hương hoa.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Tường của Tam quan có các ô đặt tượng Phật nhỏ.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Ba pho tượng kỷ lục trong điện Tam Thế, mỗi tượng cao 7,2 m, nặng 50 tấn, được đúc bằng đồng.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Tháp chuông treo quả chuông nặng 36 tấn.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính
Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Tượng Phật Tổ cao 10m, nặng 100 tấn trong điện Pháp chủ.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Bao quanh hào quang của tượng Phật tổ là rất nhiều tượng phật nhỏ khác.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Phía ngoài sân, Ban quản lý đặt hẳn một lò hóa vàng. Những ngày này, lượng khách đổ tới rất đông, phải dùng cả xe ủi để xúc tro vàng đi.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Một số du khách lại sờ tượng Phật nhỏ, mong thuận lợi về đường con cái.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Dù khoảng cách giữa các điện không xa, nhưng nhiều du khách vẫn bỏ từ 10.000 đến 15.000 cho một "cuốc" xe ôm, để tiện cho việc đi lại. Dịp lễ này, những xe ôm ở khu chùa có thể chở tới 10 hoặc thậm chí cao điểm là 20 lượt khách.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Nhiều người, thậm chí cả các cụ già vẫn chịu khó leo gần 300 bậc thang để lên khu vực chùa Cổ, vốn là chùa Bái Đính cũ.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Thăm di tích Giếng Ngọc. Dù đã có biển cấm, nhiều người vẫn thả tiền xuống giếng, mong một năm mới sung túc.

Nô nức đi lễ đầu năm ở chùa Bái Đính

Bày lễ trong hang Sáng.

Chùa Bái Đính nằm trên núi cùng tên ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Khu chùa này gồm một ngôi chùa cổ và một quần thể chùa mới dự kiến xây dựng xong vào năm 2010. Núi Bái Đính nằm cách khu di tích Cố đô Hoa Lư 5 km về phía Tây Bắc, thành phố Ninh Bình 12 km và cách Hà Nội 95 km về phía Nam.

Khu chùa được xây trên khu đất rộng 107ha. Chùa có hai điện thờ Tam Thế và Pháp Chủ với diện tích lên tới 1.000 m2.

Chùa còn có hai pho tượng đồng và hai quả chuông lớn nhất đông Nam Á. Dự kiến, hành lang La Hán sẽ là nơi trưng bày 500 bức tượng La Hán bằng đá cao hơn đầu người.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.
[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

[Video] Ấn tượng không gian triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM đã chỉ đạo Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP phối hợp cùng Báo Giác Ngộ thực hiện triển lãm với chủ đề "45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới". Triển lãm đã khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự, vào ngày 1-4.
Khóa huân tu của chư Tăng thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Đức Pháp chủ khởi xướng và chủ trương, được duy trì liên tục nhiều năm qua cho đến nay - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang: “Làm việc gì chúng tôi cũng đưa lên ‘quỹ đạo’ tu học”

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 4, 5-4-2026 trong bối cảnh đặc biệt sau sáp nhập. Trước thềm đại hội, Báo Giác Ngộ có cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

Thông tin hàng ngày