GNO - Chiều 19-5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức ngày thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031.
 |
Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu khai mạc ngày thứ nhất Đại hội |
Chứng minh, Chủ tọa Đại hội có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN; các vị Phó Trưởng ban Trị sự: Thượng tọa Thích Thanh Quy, Thượng tọa Thích Giác Trí, Đại đức Thích Nhuận Thanh, Đại đức Thích Nguyên Chính; cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đại biểu chính thức và Phật tử tham dự.
Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh ý nghĩa của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV trong việc kiện toàn tổ chức Giáo hội và định hướng hoạt động Phật sự tỉnh Điện Biên trong giai đoạn mới.
 |
Đại đức Thích Nguyên Chính báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự khóa III (2022-2027) |
Tại phiên làm việc, Đại đức Thích Nguyên Chính trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự khóa III (nhiệm kỳ 2022–2027) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2026-2031).
Theo đó, Phật giáo tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực Tăng sự, Hoằng pháp, Nghi lễ, Hướng dẫn Phật tử và hoạt động Từ thiện xã hội, góp phần ổn định đời sống tâm linh và đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội nơi vùng biên cương Tây Bắc.
 |
| Đại đức Thích Nhuận Thanh trình bày tham luận: “Hoằng pháp trong thời đại công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)” |
Đại hội đã lắng nghe các tham luận xoay quanh công tác hoằng pháp và vai trò của Phật giáo trong đời sống xã hội hiện nay. Trong tham luận với chủ đề “Hoằng pháp trong thời đại công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)”, Đại đức Thích Nhuận Thanh nhấn mạnh tinh thần “khế lý, khế cơ” trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác hoằng pháp hiện nay. Đại đức cho rằng AI đang mở ra nhiều cơ hội để đưa Chánh pháp đến gần hơn với cộng đồng thông qua các nền tảng số, góp phần phá vỡ rào cản về không gian và thời gian trong việc tiếp cận Phật pháp.
Đại đức đề xuất nhiều giải pháp như: xây dựng hệ thống dữ liệu Phật học chuẩn hóa, đào tạo Tăng Ni thích ứng với môi trường số và giữ vững vai trò chủ thể của người hoằng pháp trong quá trình ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác truyền bá Chánh pháp.
 |
Phật tử Trịnh Thị Ngọc Huế - Diệu Hương đọc tham luận |
Đại diện Phật tử tỉnh Điện Biên, Phật tử Trịnh Thị Ngọc Huế - Pháp danh Diệu Hương trình bày tham luận, kiến nghị Giáo hội tiếp tục đẩy mạnh công tác hoằng pháp, mở rộng các khóa tu dành cho thanh thiếu niên, tăng cường hướng dẫn Phật tử tu học đúng Chánh pháp, bài trừ mê tín dị đoan và phát huy tinh thần “tốt đời, đẹp đạo” trong đời sống cộng đồng.
Dịp này, Trung ương GHPGVN đã trao Bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Phật sự; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên cũng trao Bằng công đức đến các Phật tử tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua.
 |
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao Bằng tuyên dương công đức đến Thượng tọa Thích Đức Thiện |
Ngày thứ nhất Đại hội, đại biểu thông qua nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các vị trí chủ chốt của Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, trong đó có chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
Đúc kết ngày thứ nhất Đại hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện ghi nhận tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của chư tôn đức Tăng Ni và đại biểu tham dự; đồng thời kỳ vọng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên lần thứ IV sẽ thành tựu viên mãn, tiếp tục mở ra giai đoạn phát triển mới cho Phật giáo tỉnh nhà.
Cùng ngày, Ban Tổ chức Đại hội đã cung đón chư tôn đức lãnh đạo Trung ương GHPGVN quang lâm tham dự Đại hội chính thức vào 8 giờ ngày mai, 20-5.
Hình ảnh ngày thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên:
 |
Ngày thứ nhất Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên lần thứ IV |