![]() |
Thượng tọa Thích Đức Thiện - Ảnh: Bảo Toàn |
Chia sẻ về đặc điểm địa hình và thành tựu nổi bật của Phật giáo tỉnh Điện Biên trong nhiệm kỳ qua, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết:
- Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới thuộc vùng Tây Bắc, có 42 xã và 3 phường, 19 dân tộc anh em cùng sinh sống; đời sống văn hóa, tín ngưỡng của các đồng bào đa dạng, phong phú theo từng vùng miền. Phật giáo tỉnh Điện Biên tuy quy mô còn khiêm tốn nhưng luôn phát huy tinh thần gắn bó với dân tộc, đồng hành cùng các ban ngành, đoàn thể địa phương, đặc biệt là Ủy ban MTTQVN tỉnh để gần dân, chăm lo cho đời sống nhân dân.
Trong điều kiện địa hình khó khăn, đời sống người dân còn nhiều hạn chế, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên vẫn kiên trì thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, từng bước trở thành điểm tựa tâm linh cho bà con nhân dân, đặc biệt bà con người đồng bào dân tộc tại các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.
Với vai trò Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên, Thượng tọa nhận định như thế nào về thành tựu Phật sự của tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027?
- Trong nhiệm kỳ vừa qua, Phật giáo tỉnh Điện Biên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên ba phương diện: hoằng pháp, giáo dục và từ thiện, an sinh xã hội.
Dù còn khó khăn, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên vẫn duy trì các khóa tu, tổ chức các buổi hoằng pháp, thuyết giảng, các hoạt động tu học, khóa tu cuối tuần… được tổ chức thường xuyên, từng bước lan tỏa giáo lý từ bi, trí tuệ đến đông đảo quần chúng, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên cũng chú trọng đào tạo Tăng Ni, đồng thời tổ chức các khóa tu, khóa đạo đức hè cho học sinh, giúp thế hệ trẻ rèn luyện nhân cách, nuôi dưỡng lối sống lành mạnh. Cụ thể, hàng năm, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức 2 khóa tu mùa hè, mỗi khóa trong thời gian 5 ngày, cho thanh niên Phật tử toàn tỉnh, mỗi khóa tu khoảng từ 250 đến 350 học sinh tập trung tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Linh Quang để tu học, sinh hoạt.
Vào Chủ nhật hàng tuần, ngày 15 và mùng 1 âm lịch hàng tháng, tại chùa Linh Quang đều có mở khóa tu Một ngày an lạc cho nhân dân, Phật tử toàn tỉnh, mỗi khóa tu có khoảng 200 đến 300 vị tham gia tu học.
Trong khóa III, nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực đã được BTS Phật giáo tỉnh triển khai, thực hiện như: trao quà cho hộ nghèo, hỗ trợ học sinh khó khăn, xây dựng nhà đại đoàn kết, xây dựng trường học và các điểm trường ở vùng sâu, vùng xa.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2026-2031 sắp tới, Phật giáo tỉnh sẽ từng bước chuyển hướng sang hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân các địa phương vùng sâu, vùng xa thông qua hướng dẫn kỹ thuật canh tác các cây trồng như: ớt, dưa chuột, cà-phê…; hỗ trợ giống, phân bón và kết nối đầu ra nông sản, giúp người dân ổn định đời sống lâu dài.
![]() |
Thượng tọa Thích Đức Thiện thăm hỏi bà con tỉnh Điện Biên trong chuyến cứu trợ lũ lụt năm 2025 Ảnh: Thích Đức Thành |
Tỉnh Điện Biên thuộc miền núi Tây Bắc, với đặc thù địa hình vùng cao, trong hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ qua, Phật giáo tỉnh có những khó khăn, tồn đọng nào trong hoạt động không, thưa Thượng tọa? Bên cạnh đó, Thượng tọa có thể chia sẻ về định hướng và giải pháp cho giai đoạn tới?
- Phật giáo tỉnh Điện Biên vẫn còn gặp một số khó khăn như địa hình phức tạp, giao thông hạn chế, đời sống kinh tế của người dân còn khó khăn và nhân lực Tăng Ni còn thiếu so với nhu cầu hoằng pháp.
Trong thời gian tới, chúng tôi xác định tiếp tục đẩy mạnh hoằng pháp tại vùng sâu, vùng xa; nâng cao chất lượng đào tạo Tăng Ni; mở rộng các khóa tu, đặc biệt cho thanh thiếu niên. Đồng thời, phát triển các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội theo hướng bền vững, gắn với sinh kế và giáo dục.
Ngoài ra, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng định hướng tăng cường ứng dụng công nghệ và truyền thông để nâng cao hiệu quả hoằng pháp trong thời đại mới.
Từ những khó khăn về nhân sự do ít Tăng Ni, tự viện, với vai trò là Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên, Thượng tọa nhận định và kỳ vọng như thế nào về nhân sự giới thiệu cho nhiệm kỳ 2026-2031 của Phật giáo tỉnh?
- Nhân sự nhiệm kỳ mới được xây dựng trên tinh thần kế thừa, ổn định và phát triển. Dù số lượng Tăng Ni còn hạn chế nhưng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên, Tiểu ban Nhân sự Đại hội vẫn chú trọng lựa chọn những vị có đạo hạnh, năng lực, tâm huyết phụng sự để giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ mới.
Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên sẽ quan tâm đào tạo nhân lực thế hệ kế thừa, nhằm đảm bảo cho sự phát triển lâu dài của Phật giáo tỉnh nhà.
Chúng tôi xác định, nhân sự tuy không nhiều nhưng phải đảm bảo chất lượng, đa năng đa nhiệm, đây là yếu tố quan trọng để điều hành hoạt động Phật sự và cho sự phát triển bền vững của Phật giáo địa phương.
Với vai trò Trưởng ban Tổ chức Đại hội, công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần này sẽ triển khai như thế nào để phù hợp với điều kiện của tỉnh nhà?
- Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai theo tinh thần trang nghiêm - thiết thực - hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Ban Tổ chức Đại hội đã chuẩn bị chu đáo về văn kiện, nhân sự, hậu cần và an ninh, nhằm đảm bảo Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh.
![]() |
Bà con địa phương và Phật tử tham gia khóa tu hàng tuần tại Trụ sở Ban Trị sự - chùa Linh Quang Ảnh: Thích Đức Thành |
Nhân Đại hội lần này, Thượng tọa có những gởi gắm, chia sẻ nào đến Tăng Ni, Phật tử và tín đồ của Phật giáo tỉnh Điện Biên?
- Tôi mong muốn Tăng Ni luôn giữ gìn sự đoàn kết, thanh tịnh, lấy giới luật làm nền tảng, trí tuệ làm sự nghiệp và từ bi làm phương châm hành động.
Đối với Phật tử, cần sống đúng Chánh pháp, nuôi dưỡng đạo đức, tích cực làm việc thiện, góp phần xây dựng xã hội an lành.
Tôi tin rằng, với tinh thần đoàn kết và tu học đúng Chánh pháp, Phật giáo tỉnh Điện Biên sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc và phụng sự cho cộng đồng.
Chân thành tri ân Thượng tọa!
Toàn tỉnh Điện Biên hiện nay có tất cả 18 vị Tăng và 17 vị Ni; toàn tỉnh hiện nay có 3 tự viện: Linh Quang, Linh Ứng, Linh Sơn và thiền viện Chân Mây (Linh Ẩn) đang xây dựng, cùng với 5 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung gồm: Búng Lao, Linh Phước, Linh Ấn, Linh Vân, Linh Tiên.
Phật giáo tỉnh Điện Biên đặt Trụ sở Ban Trị sự tại chùa Linh Quang, tọa lạc trên đồi Tông Khao, xã Thanh Nưa, là trung tâm văn hóa tâm linh quan trọng tại địa phương. Nơi đây là nơi tiếp các đoàn lãnh đạo Trung ương, Tỉnh ủy và các đoàn khách quốc tế; là điểm An cư kiết hạ tập trung hàng năm của chư Tăng, Ni trên địa bàn tỉnh theo truyền thống hậu an cư; chùa Linh Quang cũng thường xuyên diễn ra các đại lễ của Phật giáo, khóa tu và hoạt động tâm linh.
Được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức thành công Lễ hội Phật giáo mùa Hoa Ban (vào năm 2023, 2025).
Trong khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027, Phật giáo tỉnh Điện Biên thực hiện hoạt động từ thiện, an sinh xã hội với tổng trị giá trên 64 tỷ đồng.



