Nghệ An: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức lễ Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-8, tại chùa Diệc và chùa Cần Linh (TP.Vinh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Diệu Nhẫn, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng chư hành giả an cư.

Chư tôn đức đối thú Tự tự tại chùa Diệc
Chư tôn đức đối thú Tự tự tại chùa Diệc

Theo báo cáo tổng kết khóa An cư kiết hạ của hai trường hạ, có 66 chư Tăng an cư tại chùa Diệc và và 10 chư Ni an cư tại chùa Cần Linh. Trong thời gian an cư, chư hành giả đều chấp hành nghiêm túc quy định của Ban Tổ chức, chuyên cần nỗ lực trong các thời khóa tụng niệm, tọa thiền, kinh hành và chấp tác.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đã tác pháp Tự tứ, sám hối trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ.

Chư Ni dự lễ Tự tứ tại chùa Cần Linh
Chư Ni dự lễ Tự tứ tại chùa Cần Linh

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã sách tấn chư hành giả, sau khi mãn hạ về lại trú xứ cần phải giữ gìn giới luật - mạng mạch Phật pháp, trang nghiêm Giáo hội, tích cực tham gia các hoạt động Phật sự và các phong trào thi đua tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày