Chư Tăng Ni quận Bình Thạnh tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ

Quang cảnh buổi lễ Tự tứ của chư Tăng quận Bình Thạnh tại chùa Bửu Liên
Quang cảnh buổi lễ Tự tứ của chư Tăng quận Bình Thạnh tại chùa Bửu Liên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-8 (16-7-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã vân tập về chùa Bửu Liên (phường 25) và chùa Dược Sư (phường 11) tác pháp Tự tứ sau 3 tháng An cư kiết hạ.
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Buổi lễ dưới sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Phật giáo quận Bình Thạnh; Hòa thượng Thích Thông Nhuận, cố vấn Phật giáo quận; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận, chư tôn đức Ban Trị sự và hành giả Tăng Ni an cư trên địa bàn quận.

Đại chúng đồng phát lồ sám hối
Đại chúng đồng phát lồ sám hối

Sau khi đảnh lễ Tổ sư tại Tổ đường, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện, chư vị Hòa thượng niêm hương bạch Phật, Thượng tọa Thích Chúc Thông xướng lễ cùng đại chúng đồng xưng tán đảnh lễ Tam bảo, tụng chú Đại bi, sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Chư tôn đức đối thú Tự tứ
Chư tôn đức đối thú Tự tứ

Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Hòa thượng Thích Thông Nhuận, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Thượng tọa Thích Thiện An được cung thỉnh tác pháp Tự tứ. Sau đó, các hành giả lần lượt 3 vị bạch pháp Tự tứ.

Chư Ni cầu giáo giới Tự tứ
Chư Ni cầu giáo giới Tự tứ

Cũng tại lễ Tự tứ, Ni sư Thích nữ Như Thảo đại diện chư Ni các điểm an cư cầu giáo giới thọ pháp Tự tứ. Hòa thượng Thích Tịnh Giác thay mặt đại Tăng giáo giới, chư Ni y như luật mà tác pháp Tự tứ.

Lễ Tự tứ của chư Ni tại chùa Dược Sư
Lễ Tự tứ của chư Ni tại chùa Dược Sư

Tại trường hạ tập trung chùa Dược Sư, sau khi niêm hương, đảnh lễ Tam bảo và chuyển lời giáo giới từ đại Tăng, chư Ni lần lượt 3 vị tác pháp Tự tứ.

Đại diện Phật tử tác bạch cúng dường pháp y
Đại diện Phật tử tác bạch cúng dường pháp y

Sau lễ Tự tứ, chùa Bửu Liên tổ chức lễ Vu lan, chúc mừng khánh tuế và dâng cúng pháp y đến chư tôn đức tăng trưởng thêm một hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.
Là Phật tử, tới chùa cần tránh buôn chuyện

Buôn chuyện, bị Phật rầy

GNO - Buôn chuyện là niềm vui của nhiều người. Tìm cách gặp nhau trực tiếp hay gián tiếp qua các phương tiện truyền thông rồi nói đủ chuyện.

Thông tin hàng ngày