Nghệ An: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng tại chương trình “Nghĩa tình dòng Lam"

Hòa thượng Thích Thọ Lạc cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm,... nhận Giấy chứng nhận “Tấm lòng nhân ái vì cộng đồng” do lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng
Hòa thượng Thích Thọ Lạc cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm,... nhận Giấy chứng nhận “Tấm lòng nhân ái vì cộng đồng” do lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 29-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ 2026”, nhằm kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong công tác chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.
Ông Võ Trọng Hải phát biểu

Ông Võ Trọng Hải phát biểu

Phát biểu tại chương trình, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, qua 14 năm triển khai, từ chương trình “Tết vì người nghèo” đến “Nghĩa tình dòng Lam”, tỉnh Nghệ An đã huy động được hơn 1.000 tỷ đồng, mang mùa xuân ấm áp đến với hàng trăm nghìn hộ gia đình khó khăn. Riêng năm 2025, toàn tỉnh vận động trên 150 tỷ đồng chăm lo Tết cho hơn 120 nghìn hộ nghèo; đồng thời tiếp nhận gần 583 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Ban Tổ chức, đến thời điểm diễn ra chương trình đã có 400 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đăng ký ủng hộ với tổng số tiền hơn 172 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay. Toàn bộ nguồn lực này sẽ được sử dụng để chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, người yếu thế và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các đại biểu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dự chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ 2026"

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các đại biểu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dự chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ 2026"

Hưởng ứng chương trình, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã vận động Tăng Ni, Phật tử, các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm quyên góp được gần 1,2 tỷ đồng ủng hộ hộ nghèo, gia đình chính sách trong dịp Tết.

Được biết, trong thời gian tới, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động Phật sự ý nghĩa, thiết thực, góp phần động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn, nhằm lan tỏa tinh thần từ bi, sẻ chia của đạo Phật trong đời sống xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày