Nghệ An: Các chùa đồng loạt đóng cửa để phòng dịch bệnh Covid-19

Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào chùa Chí Linh, huyện Yên Thành, Nghệ An
Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào chùa Chí Linh, huyện Yên Thành, Nghệ An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ sáng 8-5, các chùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thông báo đóng cửa chùa, tạm dừng các hoạt động Phật sự để phòng chống dịch Covid-19.

Trao đổi với Giác Ngộ online, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cho biết, ngay sau khi nhận được Công văn số 106/CV-HĐTS của Hội đồng Trị sự GHPGVN, ngày 8-5-2021 về việc tiếp tục tăng cường nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến lây nhiễm mới và các chỉ thị của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh... Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã ra văn bản đề nghị các ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự cấp huyện, Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện, cư sĩ, Phật tử trong tỉnh tạm dừng tổ chức các hoạt động Phật sự, sự kiện tôn giáo tập trung đông người... Đồng thời, các tự viện có cách thức tu tập, sinh hoạt tôn giáo phù hợp tình hình dịch bệnh tại địa phương, đặc biệt phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế; Khuyến khích chuyển đổi các buổi hội họp, thuyết pháp qua hình thức trực tuyến.

Theo Đại đức Thích Minh Hải, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Quỳnh Lưu để kịp thời phối hợp kịp thời với chính quyền trong việc phòng, chống dịch bệnh, Ban Trị sự GHPGVN huyện cũng đã ban hành công văn về việc tạm dừng các hoạt động Phật sự để phòng, chống dịch Covid-19; Các khóa lễ thường nhật tại chùa chỉ mang tính chất nội bộ, ngắn gọn, không tập trung đông người; Các cơ sở tự viện cũng bố trí nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế cho Phật tử và người dân khi đến chùa; Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện cũng đóng cửa không tiếp khách, chỉ xử lý công việc Phật sự chuyên môn.

Chùa An Thái, trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Quỳnh Lưu cũng tạm đóng cửa

Chùa An Thái, trụ sở văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện Quỳnh Lưu cũng tạm đóng cửa

Trong khi đó, chùa Đại Tuệ (Nam Đàn), chùa Diệc (TP.Vinh), chùa An Thái, Yên Thái, chùa Đông Yên (Quỳnh Lưu)… cũng đã chính thức đóng cửa từ ngày 8-5 cho đến khi có thông báo mới. Các chùa chỉ duy trì các thời khóa tu tập, hành trì của chư Tăng Ni tại bổn tự, khuyến khích Phật tử tụng kinh, cầu nguyện bình an tại nhà. Một số buổi lễ trọng tại các chùa đã đăng ký và lên lên kế hoạch đầu năm cũng chỉ tổ chức nội bộ, nhằm hạn chế việc tập trung đông người.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày