Nghệ An chính thức khai mạc Lễ hội Quan Âm Nam Hải

GNO - Sáng nay, 20-10, tại chùa An Thái (xã Quỳnh Long, H.Quỳnh Lưu), BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lễ hội Quan Âm Nam Hải năm 2019 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, thể thao phong phú, đa dạng. 

a1.jpg


Đại diện lãnh đạo tỉnh gióng chuông khai hội

Chứng minh, tham dự lễ có Ni sư Thích nữ Diệu Nhẫn, Phó BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; ĐĐ.Thích Minh Hải, Chánh văn phòng BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Quỳnh Lưu - trưởng ban tổ chức lễ hội; chư tôn đức Tăng Ni thành viên BTS tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; trụ trì các chùa, tự viện và Phật tử các đạo tràng.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, 33 xã, thị trấn trên địa huyện và đại diện các cơ quan báo chí tham dự.

a2.jpg


ĐĐ.Thích Châu Phong, Trưởng ban Pháp chế Phật giáo
tỉnh Nghệ An phát động phong trào “chống rác thải nhựa”

Theo BTC, Lễ hội Quán Thế Âm Nam Hải được tổ chức mỗi năm một lần vào ngày 19, 20-10 (dương lịch) tại chùa An Thái. Đây là lễ hội dân gian mang đậm yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo của đạo Phật. Thông qua lễ hội - cầu nguyện cho thế giới hòa bình, quốc gia hưng thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân dân ấm no hạnh phúc, biên cương hải đảo vững bền, người thác yên lòng người sống yên tâm.

Đồng thời, đây cũng là dịp tôn vinh và kế thừa những giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo và nghi lễ truyền thống dân tộc về tín ngưỡng thờ Phật bà Quan Âm trong đời sống ngư dân…

Trong thời gian diễn ra lễ hội, các hoạt động thuyết pháp, pháp đàn, thiền tọa  được tổ chức thường xuyên trong lễ hội. Nổi bật là chương trình lễ cầu ngư gắn liền với ngư dân vùng biển Quỳnh Lưu. Bên cạnh đó, trong lễ hội còn diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân; lễ phụng thỉnh Nam Hải Quan Âm linh ứng đàn tràng; thỉnh Phật đại khoa, cúng Hà Bá Long Vương, thỉnh Động Đình Nam Hải, ngũ phương tôn thần; dâng sớ kỳ đảo; pháp hội Phổ môn, quy y; thuyết pháp…

a3.jpg


Nghi thức niệm hương cầu nguyện

Sau phần khai mạc, toàn thể Tăng Ni, quan khách cùng Phật tử nhất tâm hướng về tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm dâng hương, cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng phối hợp với Chi Cục Thủy sản tổ chức phóng sinh gần 5 vạn con tôm giống, bảo vệ gen giống các loài thủy sản biển và phát động phong trào “chống rác thải nhựa”.

a4.jpg
Lễ phóng sinh

a5.jpg
Hơn 5 vạn con tôm giống được thả ra biển

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày