Nghệ An: Chùa Tạnh hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Quý xây dựng nhà Đại đoàn kết
Trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Quý xây dựng nhà Đại đoàn kết
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-11, chùa Tạnh phối hợp với Ủy ban MTTQVN xã Yên Thành (Nghệ An) tổ chức Lễ bàn giao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Theo đó, gia đình bà Nguyễn Thị Quý và anh Phan Văn Trọng, cùng trú tại xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ để xây dựng lại ngôi nhà kiên cố, đảm bảo nơi ở ổn định lâu dài.

Được biết số tiền này do nhà chùa vận động Phật tử và mạnh thường quân phát tâm đóng góp.

50 triệu đồng được trao trực tiếp đến anh Phan Văn Trọng

50 triệu đồng được trao trực tiếp đến anh Phan Văn Trọng

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Tuệ Phúc, trụ trì chùa Tạnh, nhấn mạnh việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo là hoạt động thiết thực, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống người dân, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật. Đại đức gửi lời chúc cho các hộ gia đình sớm hoàn thiện ngôi nhà mới, có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Ủy ban MTTQVN xã Yên Thành phát biểu tri ân đến chư Tăng chùa Tạnh và quý Phật tử luôn đồng hành cùng Mặt trận trong công tác an sinh xã hội. Sự hỗ trợ này không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân văn trong cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày