Nghệ An có hơn 9,5 vạn Phật tử sinh hoạt tại 65 tự viện

Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật và đảnh lễ Tam bảo tại buổi lễ
Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật và đảnh lễ Tam bảo tại buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 20-1, hơn 200 thiện nam tín nữ trên địa bàn TP.Vinh và các huyện đã về chùa Diệc (TP.Vinh, Nghệ An), tham dự lễ quy y Tam bảo nhân dịp lễ Phật thành đạo.

Đại đức Thích Trí Không, trú xứ chùa Diệc thay mặt chư Tăng giải thích về những khái niệm căn bản như quy y; ý nghĩa và công đức của ba ngôi báu: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo…

Theo Đại đức, quy y Tam bảo là quay về nương tựa Phật - Pháp - Tăng, từ đó có con đường sáng đẹp để đi trên cuộc đời, đến nơi bờ giác.

Sau đó, thiện nam tín nữ đã được chư Tăng trong Ban tổ chức hướng dẫn những oai nghi cần thiết của người Phật tử như chắp tay, xá chào, lễ lạy…, để chính thức trở thành Phật tử.

Đại đức cũng đã sách tấn giới tử: “Sau khi quy y, Phật tử phải thường xuyên thực hành những lời Đức Phật dạy, thường xuyên đến chùa nghe pháp, tập ăn chay, giúp đỡ mọi người..., khuyến khích các thành viên trong gia đình lên chùa lễ Phật”.

Có hơn 200 thiện nam tín nữ đã quy y Tam bảo tại chùa Diệc nhân lễ Phật thành đạo

Có hơn 200 thiện nam tín nữ đã quy y Tam bảo tại chùa Diệc nhân lễ Phật thành đạo

Được biết, trong những năm gần đây, số người có cảm tình với đạo Phật trên địa bàn Nghệ An ngày tăng. Nhiều người chính thức quy y Tam bảo, nâng tổng số tín đồ Phật tử trên địa bàn tỉnh lên 9,5 vạn người, sinh hoạt ở 65 cơ sở thờ tự (64 chùa và 1 niệm Phật đường).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Là Phật tử, chúng ta không nên biến căn tính cá nhân thành một bức tường ngăn cách mình với những người không phải là Phật tử. Thay vào đó, ta có thể xem đó như lời nhắc nhở bản thân rằng mình đang học và thực hành giáo pháp của Đức Phật

Vượt qua mọi căn tính để trở thành người Phật tử thực sự

GNO - Căn tính là những dấu vết tạm thời mà ta mang theo trên đường đời và chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp ta trở nên cởi mở hơn với chính mình và với thế giới. Khi tự xưng mình là một “Phật tử” không phải để dựng lên bức tường ngăn cách, mà là để học cách nhìn mọi người bằng con mắt từ bi và hiểu biết.
Thượng tọa Thích Thanh Phong có lời thăm hỏi đến đồng bào tại các xã Cốc San và Bảo Hà, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ của dân tộc đang cận kề - Ảnh: Nguyễn Cường

Mang hơi ấm mùa xuân đến đồng bào tỉnh Lào Cai, Yên Bái trên hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026”

GNO - Trên hành trình “Tết yêu thương, Xuân Bính Ngọ 2026”, ngày 29-1, theo sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, đoàn từ thiện của Giáo hội đã đến với đồng bào tại Lào Cao và Yên Bái.

Thông tin hàng ngày