Nghệ An: Công bố quyết định phục hồi & bổ nhiệm trụ trì chùa Ân Hậu

(GNO-Nghệ An): Sáng 27-10-2009 (nhằm  10/9 âm lịch), tại chùa Ân Hậu - xã Nghi Đức -TP.Vinh – Nghệ An đã tổ chức công bố quyết định phục hồi và bổ nhiệm trụ trì chùa Ân Hậu.

Tham dự và chứng minh có TT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện XH TWGH, Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hải Phòng; TT Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS  kiêm Trưởng ban Hoàng pháp, Trưởng BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội; TT. Thích Thanh Chính - Uỷ viên thường trực HĐTS kiêm Phó trưởng ban thường trực BTS Thành hội Phật giáo Hà Nội; TT. Thích Thanh Đạt - Uỷ viên Thường trực HĐTS kiêm Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam; TT.Thích Thanh Quyết - Uỷ viên Thường trực HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam; Đại đức Thích Viên Như – Phó trưởng ban Thường trực BTS tỉnh hội Phật giáo Hà Tĩnh; cùng chư Đại đức Tăng Ni và khoảng 3.000 Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Đến dự Đại lễ còn có đại diện HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc tỉnh Nghệ An, Tp.Vinh, huyện Nghi Lộc, xã Nghi Đức và các xã lân cận; Cụ linh mục Hồ Ngọc Bá – đại diện cho Công giáo trên địa bàn Vinh cũng đã đến chia vui và có quà mừng Đại đức tân trụ trì chùa Ân Hậu.

Được biết, Chùa Ân Hậu đã có bề dày lịch sử 700 năm, khởi nguồn ban đầu từ một nhũ mẫu của Hoàng đế Trần Duệ Tông. Sau khi rời kinh thành bà đã về quê cùng nhân dân địa phương xây dựng chùa Ân vào thế kỷ thứ XIV tại Làng Ơn, xã Ân Hậu, huyện Chân Phúc (nay thuộc xã Nghi Đức, TP Vinh). Đây cũng là nơi hai cận thần của Vua Trùng Quang Đế (đời Trần) là Trương Quốc Điển, Trần Văn Định lánh nạn vào chùa xuống tóc đi tiếp duyên nghiệp tu hành. Trong thời gian tu hành, hai nhà sư đã tận tâm cống hiến công sức, giúp dân nhiều việc, nhất là chữa bệnh cứu người. Hai nhà sư viên tịch, di thể được an táng tại chùa Ân.

Trong thời gian qua, ngôi chùa đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn, chỉ còn lại mấy gian “thảo am” thờ Phật và 1 khu đất chừng hơn 1 ha đang trồng tỉa hoa màu.

Đáp ứng nhu cầu của các Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh, UBND tỉnh đã có Quyết định khôi phục chùa Ân và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Minh Trí về trụ trì chùa.

Đại đức Thích Minh Trí - Uỷ viên HĐTS, Phó thư ký kiêm Chánh văn phòng THPG TP. Hà Nội đương vị trụ trì tổ đình Quang Ân – Thanh Trì – Hà Nội và đại công trình chùa Hà Tiên – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc, được coi là vị kế đăng truyền thừa dòng Mật tông – Kim cương thừa do cố Thượng tọa Viên Thành đưa về VN năm 1993.

Tỉnh Nghệ An hiện chưa thành lập được tổ chức Tỉnh hội Phật giáo, chưa có Ban trị sự (cùng với 3 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên và Sơn La). Cả tỉnh có tới gần 500 chùa và di tích chùa lớn nhỏ mà cho tới nay chỉ mới có 1, 2 nhà sư và đang tồn đọng nhiều vấn đề cần hóa giải. Đại đức Thích Minh Trí về nhận trụ trì chùa ở Vinh có nhiệm vụ lớn lao và có ý nghĩa quan trọng. Trung ương Giáo hội và hàng triệu Phật tử ở Nghệ An kỳ vọng nhiều vào Tân trụ trì chùa Ân Hậu.

Nhân dịp nhận trụ trì, Đại đức Thích Minh Trí đã khuyến giáo Phật tử tặng hai ngôi nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng, tặng 21 xuất quà cho các gia đình chính sách khó khăn, tặng 30 phần quà cho học sinh vượt khó học giỏi của “làng” Đức Hậu - hiện nay là 3 xóm Xuân Hoa, Xuân Đồng, Xuân Đức thuộc xã Nghi Đức, Thành phố Vinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày