Nghệ An: Công bố quyết định thành lập chùa Thiên Tôn

GNO - Chiều 17-10, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chùa Thiên Tôn tại xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An).

a2.jpg

Đại diện BTS Phật giáo tỉnh, TT.Thích Thọ Lạc trao Quyết định thành lập chùa Thiên Tôn

 
Tham dự buổi lễ có TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư tôn đức thành viên BTS, chư Tăng Ni và Phật tử các tự viện, đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Sở Nội vụ, Công an tỉnh và chính quyền UBND huyện Anh Sơn, xã Đức Sơn .

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Minh Hải, Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh đọc quyết định của BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An về việc thành lập chùa Thiên Tôn - cơ sở tôn giáo trực thuộc GHPGVN, do HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Nghệ An ký phát hành.

Ban đạo từ, TT.Thích Thọ Lạc nhấn mạnh, đây là ngôi chùa thứ hai được thành lập trên địa bàn huyện Anh Sơn từ năm 2019 đến nay và nhắc nhở vị Đại đức phụ trách Phật giáo huyện và Phật tử tinh tấn tu tập, hoạt động có hiệu quả theo quy định của Giáo hội. Thượng tọa cũng gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền và mong muốn ngôi chùa sớm được xây dựng hoàn tất, đáp ứng nhu cầu tu học của chư Tăng, Phật tử địa phương và các nơi.

a3.jpg

TT.Thích Thọ Lạc ban đạo từ

Sau đó, tại chùa Thiên Tôn cũng trang nghiêm diễn ra lễ rót đồng đúc đại hồng chung. Theo ĐĐ.Thích Tuệ Quang, Phụ trách Phật giáo huyện Anh Sơn và chùa Thiên Tôn, đại hồng chung có trọng lượng 1,5 tấn đồng với các trang trí họa tiết, chạm khắc lấy khuôn mẫu từ đại hồng chung thiền viện Trúc Lâm Yên Thành.

Sau khi hoàn thành, nhà chùa sẽ tạm bố trí đại hồng chung dưới gốc cây bồ-đề để phục vụ các nghi thức Phật giáo. Kinh phí đúc chuông  hơn 600 triệu đồng do người dân, Phật tử và các nhà hảo tâm gần xa cúng dường.

Nhân dịp này, BTS Phật giáo tỉnh cùng Tân Trường Sơn Group và gia đình ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã trao 50 suất quà đến hộ nghèo và 20 suất quà vượt khó học tốt cho người dân và học sinh trên địa bàn xã Đức Sơn.

a5.jpg

Chư tôn đức Tăng cầu nguyện trong lễ đúc đại hồng chung

a6.jpg

Đại hồng chung bằng đồng, nặng 1,5 tấn

a4.jpg

Tặng quà đến các hộ nghèo và học sinh hiếu học

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày