Nghệ An: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đã sẵn sàng chào đón đại biểu về tham dự

Chùa Diệc - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III vào ngày 8 và 9-5
Chùa Diệc - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III vào ngày 8 và 9-5
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 7-5, tại chùa Diệc (phường Quang Trung, TP.Vinh), nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất chu đáo, sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự.

Theo ghi nhận của Cộng tác viên báo Giác Ngộ, tại TP.Vinh, ngoài chùa Diệc, các chùa trên địa bàn tỉnh, các tuyến phố trung tâm như đường Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Khai... đều rợp bóng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội lớn của Phật giáo tỉnh nhà.

Tuyến đường Quang Trung treo cờ Phật giáo chào mừng đại hội

Tuyến đường Quang Trung treo cờ Phật giáo chào mừng đại hội

Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất, từ văn kiện đại hội, công tác trang trí hội trường, nơi cung đón, lưu trú cho chư tôn đức Tăng, Ni, Phật tử và đại biểu… đã được các Tiểu ban sắp xếp chu đáo.

Họp Ban Tổ chức Đại hội rà soát và duyệt tổng thể các công tác để đại hội được diễn ra tốt đẹp

Họp Ban Tổ chức Đại hội rà soát và duyệt tổng thể các công tác để đại hội được diễn ra tốt đẹp

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An sẽ diễn vào chiều 8-5-2022 và Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh chính thức vào sáng 9-5-2022 tại chùa Diệc - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An (số 49, phường Quang Trung, TP.Vinh) với dự kiến hơn 250 đại biểu chính quyền và Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Hình ảnh không khí chuẩn bị đại hội do Cộng tác viên Giác Ngộ ghi nhận:

Trước chánh điện chùa Diệc

Trước chánh điện chùa Diệc

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất
Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất
Hội trường chùa Diệc dự kiến sẽ đón hơn 250 đại biểu về tham dự đại hội

Hội trường chùa Diệc dự kiến sẽ đón hơn 250 đại biểu về tham dự đại hội

Pano, biểu ngữ được lắp đặt dọc tuyến đường Quang Trung dẫn vào chùa Diệc

Pano, biểu ngữ được lắp đặt dọc tuyến đường Quang Trung dẫn vào chùa Diệc

Nhiều hình ảnh hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua được trưng bày sáng 8-5

Nhiều hình ảnh hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua được trưng bày sáng 8-5

Nội dung chương trình đại hội

Nội dung chương trình đại hội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày