Nghệ An: Họp rà soát các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ III

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 28-4, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp trực tuyến để rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng sự tham dự của các thành viên Ban Trị sự.

Phiên họp trực tuyến của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An

Phiên họp trực tuyến của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An

Tại buổi họp, bộ phận văn phòng và Thư ký Ban Trị sự đã báo cáo tiến độ thực hiện các công tác chuẩn bị đại hội. Theo đó, chương trình tổng thể đại hội, danh sách đại biểu chính thức; thi đua - khen thưởng; văn kiện đại hội... đều đã hoàn tất cơ bản.

Chư Tăng Ni phụ trách các công tác cũng đã trao đổi để thống nhất về việc đảm bảo an toàn giao thông, y tế; thực hiện kỷ yếu đại hội; điều kiện cơ sở vật chất...

Công tác tuyên truyền trực quan được Câu Lạc bộ Phật tử Sen Vàng đảm nhận

Công tác tuyên truyền trực quan được Câu Lạc bộ Phật tử Sen Vàng đảm nhận

Thượng tọa Thích Thọ Lạc đã tiếp thu ý kiến, ghi nhận những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của các tiểu ban thời gian qua, đồng thời, yêu cầu chú trọng đến công tác trang trí, triển khai cổ động trực quan về đại hội rộng khắp trong tỉnh và triển khai nhanh các công trình chào mừng đại hội…

Chùa Diệc nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An vào ngày 8-5

Chùa Diệc nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An vào ngày 8-5

Theo kế hoạch, phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An sẽ diễn vào chiều 8-5-2022 và Đại hội chính thức vào sáng 9-5-2022 tại chùa Diệc - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An (số 49, phường Quang Trung, TP.Vinh) với dự kiến hơn 250 đại biểu chính quyền và Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày