Quảng Ninh: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phúc Đa (thị xã Đông Triều)

Thượng tọa Thích Đạo Hiển thay mặt Ban Trị sự tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại đức tân trụ trì chùa Phúc Đa
Thượng tọa Thích Đạo Hiển thay mặt Ban Trị sự tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại đức tân trụ trì chùa Phúc Đa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Phúc Đa (thị xã Đông Triều) sáng 11-12, Ban Trị sự GHPGVN thị xã đã công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phúc Đa đến Đại đức Thích Khai Tiến.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Khai Từ, Ủy viên Thường trực, Phó Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phúc Đa cho Đại đức Thích Khai Tiến.

Hòa thượng Thích Đạo Quang trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phúc Đa đến Đại đức Thích Khai Tiến.

Hòa thượng Thích Đạo Quang trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phúc Đa đến Đại đức Thích Khai Tiến.

Hòa thượng Thích Đạo Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phúc Đa cho Đại đức Thích Khai Tiến.

Trước chư tôn thiền đức chứng minh, Đại đức tân trụ trì Thích Khai Tiến đã phát nguyện tinh tấn tu học, nghiêm trì giới luật, giữ gìn đạo hạnh, chu toàn trách vụ sứ giả Như lai, hoằng pháp độ sinh để báo đền bốn ân sâu nặng, trau dồi Phật học để xứng đáng là nhà mô phạm dẫn dắt tín đồ, Phật tử địa phương tu học đúng chính pháp và Hiến chương GHPGVN, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước.

Thay mặt chư tôn đức chứng minh, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh sách tấn đại đức tân trụ trì phải luôn nghiêm trì giới pháp, giữ gìn đạo hạnh, tinh tiến tu học để hoàn thành trách nhiệm của một sứ giả Như Lai.

Quang cảnh buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phúc Đa

Quang cảnh buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phúc Đa

Thượng tọa cũng đề nghị chính quyền địa phương và nhân dân, Phật tử giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đại đức tân trụ trì trên bước đường tu tập, hành đạo, phát triển và mở mang chùa cảnh, để ngôi già lam ngày một trang nghiêm, tố hảo, trụ xứ ngày một hưng long, nhân dân được an vui, cát khánh.

Chùa Phúc Đa thuộc cụm di tích đình - chùa - miếu Phúc Đa, xã Tân Việt, thị xã Đông Triều, được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Ngôi chùa hiện nay khá đơn sơ, chỉ có 3 gian, ngôi Tam bảo mới được nhân dân địa phương xây dựng những năm gần đây để làm nơi thờ tự, lễ bái cho tín đồ, Phật tử địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày