Quảng Ninh: Lễ đặt long cốt ngôi đại hùng bảo điện và Tổ đường chùa Trúc Lâm Đảo Trần

Long cốt ngôi đại hùng bảo điện và Tổ đường chùa Trúc Lâm Đảo Trần
Long cốt ngôi đại hùng bảo điện và Tổ đường chùa Trúc Lâm Đảo Trần
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hôm 10-12, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ đặt long cốt (thượng lương) ngôi đại hùng bảo điện và ngôi Tổ đường chùa Trúc Lâm Đảo Trần.
Lễ cầu nguyện cho công trình đặt long cốt chính điện, Tổ đường chùa Trúc Lâm Đảo Trần

Lễ cầu nguyện cho công trình đặt long cốt chính điện, Tổ đường chùa Trúc Lâm Đảo Trần

Tại buổi lễ, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo tỉnh, Huyện ủy huyện Cô Tô, các vị đại biểu đã tiến hành đặt long cốt cho ngôi đại hùng bảo điện (chính điện) và ngôi Tổ đường.

Trong thời gian tới, chùa sẽ hoàn thiện phần lợp ngói và an vị tôn tượng Phật để quân dân trên đảo có thể lễ Phật, cầu an dịp đón Tết nguyên đán xuân Qúy Mão. Công trình dự kiến khánh thành vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30-10-1963 – 30-10-2023).

Dự án xây dựng chùa Trúc Lâm Đảo Trần được quy hoạch trên quy mô diện tích gần 4 ha gồm nhiều hạng mục như: Tam quan, đại hùng bảo điện, Tổ đường, đền thờ anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và các vị tướng thời Trần, Tăng xá, nhà khách và các công trình phụ khác.

Chùa được thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống mang nét văn hóa của miền Bắc, sử dụng kết cấu bằng gỗ lim, với tổng mức đầu tư khoảng 50 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Toàn cảnh ngày lễ đặt long cốt chính điện, Tổ đường chùa Trúc Lâm Đảo Trần

Toàn cảnh ngày lễ đặt long cốt chính điện, Tổ đường chùa Trúc Lâm Đảo Trần

Đảo Trần thuộc xã Thanh Lân, huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Đảo có diện tích khoảng 4,5 km2 với 16 hộ dân, 50 nhân khẩu (ngoài các đơn vị quân đội đóng quân). Từ khi hộ dân đầu tiên ra đảo năm 2006 với nhiều khó khăn, đến nay, đảo đã có điện lưới quốc gia, hồ chứa nước dự trữ sinh hoạt, các công trình điểm trường, cột cờ…

Việc xây dựng một ngôi chùa trên đảo Trần không chỉ là điểm tựa tâm linh, đáp ứng nhu cầu văn hóa của người dân mà còn góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Dịp này, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã trao 20 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng) cho bà con nhân dân trên đảo Trần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày