Nghệ An: Lễ khai đàn Dược Sư, khai bút cho chữ đầu xuân tại các chùa

Đại đức Thích Đồng Tuệ, trụ trì chùa Hà trực tiếp viết chữ thư pháp tặng đến các em học sinh nhân dịp đầu xuân
Đại đức Thích Đồng Tuệ, trụ trì chùa Hà trực tiếp viết chữ thư pháp tặng đến các em học sinh nhân dịp đầu xuân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân dịp đầu năm Giáp Thìn - 2024, các chùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai đàn Dược Sư, khai bút cho chữ thể hiện tinh thần hiếu học - một nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương.
Lễ khai bút, khai niên tại chùa Chí Linh

Lễ khai bút, khai niên tại chùa Chí Linh

Theo đó, Phật giáo H.Yên Thành đã phối hợp với chùa Chí Linh và Trường THCS xã Xuân Thành tổ chức lễ khai bút, khai niên với sự tham gia của đại biểu, du khách và hơn 1.000 em học sinh.

Tại đây, sau khi thực hiện nghi lễ niêm hương bạch Phật, Đại đức Thích Tuệ Minh, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Chí Linh đã khai bút đầu xuân, ghi vào sổ những lời Phật dạy, những lời chúc năm mới an lành, trao lộc cho người dân và học sinh. Cùng với lễ khai bút, lễ khai đàn Dược Sư được tổ chức theo nghi lễ truyền thống Phật giáo.

Các em học sinh Trường THCS xã Xuân Thành ghi điều ước đầu năm

Các em học sinh Trường THCS xã Xuân Thành ghi điều ước đầu năm

Tại chùa Hà (H.Nam Đàn), lễ khai bút đầu xuân cũng đã diễn ra trang nghiêm. Chư Tăng, Phật tử cùng các em học sinh đồng tụng kinh cầu an cho mọi người, mọi nhà. Đại đức Thích Đồng Tuệ, trụ trì chùa Hà đã chia sẻ về ý nghĩa của lễ khai bút, thăm hỏi và động viên các em học sinh, sinh viên luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập để gặt hái được nhiều thành tích.

Cùng thời gian này, lễ khai bút, tặng bút và sách đầu năm cũng được tổ chức tại chùa Đức Hậu (TP.Vinh). Đại đức Thích Định Tuệ, trụ trì chùa Đức Hậu đã chọn những chữ: Trí, Đức, Tài, Thành, Đạt, Tâm, Nhân, Nghĩa, Hiếu... để chấp bút.

Đại đức Thích Định Tuệ, trụ trì chùa Đức Hậu tặng sách, bút viết đến các em học sinh

Đại đức Thích Định Tuệ, trụ trì chùa Đức Hậu tặng sách, bút viết đến các em học sinh

Tại chùa Thiên Sơn, chùa Cổ Am, chùa Bốn (H.Diễn Châu); chùa An Thái , Đông Yên, Yên Thái (H.Quỳnh Lưu); chùa Hà, Vĩnh Phúc (H.Nam Đàn)… cũng đồng loạt tổ chức lễ khai bút đầu xuân và khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an. Các nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, dâng hoa cúng dường, niêm hương xưng tán Phật và tụng chú Đại bi diễn ra trong không khí thành kính, trang nghiêm. Chư tôn đức trụ trì các chùa đã gửi đến bà con Phật tử và du khách về dự lễ lời chúc đầu xuân an khang, hạnh phúc, mọi sự hanh thông.

Chư Tăng chùa Đức Hậu viết thư pháp tặng đến du khách dữ lễ khai bút

Chư Tăng chùa Đức Hậu viết thư pháp tặng đến du khách dữ lễ khai bút

Trong thời gian này, các Hồng Phúc, Phúc Lạc (H.Nghi Lộc), chùa Non Nước, Bảo Lâm, chùa Tạnh (H.Yên Thành); chùa Nổ, Bát Nhã (TX. Hoàng Mai)… cũng tổ chức lễ khai bút, cầu an. Các Phật tử ngoài được tặng chữ, còn được tặng bút viết với ý nghĩa bước sang một năm mới công việc được trôi chảy, may mắn. Hoạt động được tổ chức đến rằm tháng Giêng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày