Nghệ An: Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở Phật giáo

Chùa Yên Thái (Quỳnh Lưu) bố trí nhiều điểm rửa tay, sát khuẩn trong khuôn viên chùa
Chùa Yên Thái (Quỳnh Lưu) bố trí nhiều điểm rửa tay, sát khuẩn trong khuôn viên chùa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-3, ông Phạm Quốc Vinh, Phó Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Nghệ An đã ký công văn số 73/BTG-TGK về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh.

Theo nội dung công văn, những tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn các nguy cơ bùng phát, do vậy công tác phòng, chống dịch của các cấp, các ngành, các địa phương vẫn đang được triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ nhằm ngăn chặn, khống chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tuy nhiên, tại một số chùa vẫn còn tình trạng thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19, vẫn còn hiện tượng tập trung đông người, chưa giữ khoảng cách an toàn, chưa tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Do vậy, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu Trụ trì, Ban Hộ tự các chùa, Niệm Phật đường, Phật tử viếng chùa thực hiện nghiêm khuyến cáo “ 5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

Hướng dẫn chức sắc, tín đồ Phật tử đề cao cảnh giác, không tuyên truyền, phổ biến các thông tin tiêu cực, không chính xác về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Khuyến khích các chùa, Niệm Phật đường tổ chức các nghi lễ Phật giáo, lễ cầu an đầu năm bằng hình thức trực tuyến để vừa đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của tín đồ Phật tử và nhân dân, vừa đảm bảo thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tuyên truyền, động viên, khuyến khích các Tăng, Ni, Phật tử tích cực tham gia đóng góp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cấp chính quyền.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày