Nghệ An: Thông báo số điện thoại để phản ánh khó khăn khi khai tôn giáo trong căn cước công dân

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-3, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã ký phổ biến Công văn số 12/BTST-PC về việc làm căn cước công dân (CCCD) đối với Tăng Ni, Phật tử.
Nghệ An hiện có khoảng hơn 9,5 vạn Phật tử sinh hoạt ở 64 cơ sở thờ tự (63 chùa và 1 niệm Phật đường)

Nghệ An hiện có khoảng hơn 9,5 vạn Phật tử sinh hoạt ở 64 cơ sở thờ tự (63 chùa và 1 niệm Phật đường)

Theo đó, nội dung công văn cho biết sau khi trao đổi với cơ quan chức năng về việc này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề nghị khi Tăng Ni, Phật tử đi làm CCCD phải kê khai tên gọi khác (pháp danh), tôn giáo là đạo Phật.

Đối với Tăng Ni, lúc làm thủ tục phải xuất trình Chứng điệp thụ giới Sa-di hoặc Tỷ-khiêu, hoặc giấy chứng nhận xuất gia. Đối với Phật tử phải xuất trình chứng điệp quy y.

Nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không đồng ý, đề nghị Tăng Ni Phật tử phản ánh trực tiếp cho Đại đức Thích Minh Hải - Chánh Văn phòng Ban Trị sự tỉnh (điện thoại 038 915 8888) hoặc Đại đức Thích Tuệ Minh - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử (0968 656 137), Đại đức Thích Châu Phong - Trưởng ban Pháp chế tỉnh (0904 93 95 97) để được giải quyết kịp thời.

Cùng ngày, Thượng tọa Thích Thọ Lạc cũng đã ký công văn số 13/BTST-PC về việc kiến nghị, đề xuất cho công tác chuẩn bị sửa đổi Hiến chương GHPGVN lần thứ 7.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp cho việc tu chỉnh Hiến chương theo một số nội dung gợi ý như: Những khó khăn và các vấn đề đặt ra cần giải quyết khi thực hiện Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ 6 hiện hành. Các vấn đề đặt ra khi thực hiện Hiến chương theo Luật Phật chế trong tu học, hành đạo, sinh hoạt và các hoạt động Phật sự; Các vấn đề đặt ra khi thực hiện Hiến chương và pháp luật Nhà nước: Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản; Luật Đất đai; Bộ luật Dân sự,…; Các đề xuất cho các vấn đề mới cần quy định trong Hiến chương tu chỉnh sắp tới cho phù hợp với thực tiễn hiện nay và tầm nhìn định hướng trong tương lai...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày