Nghệ An: Thông qua kế hoạch thành lập chùa Thiên Tôn

GNO - HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành Quyết định số 24/QĐ-BTS về việc thành lập chùa Thiên Tôn tại xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

ht4-10.jpg

BTS Phật giáo tỉnh Nghệ An họp sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2020 - Ảnh: Đăng Khương

Trước đó, vào tháng 5-2020, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã thông qua Công văn số 3034/UBND-NC ngày 19-5-2020 về chủ trương thực hiện các thủ tục đất đai, xây dựng cơ sở tôn giáo - chùa Thiên Tôn.

Công văn cũng đề nghị BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An có văn bản thành lập và đăng ký danh bạ tự viện đối với chùa Thiên Tôn; thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng  để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giao đất, cấp phép xây dựng công trình tôn giáo. Sau khi thành lập, BTS có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn chùa Thiên Tôn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Giáo hội các cấp.

Ngày 3-10 qua, đại diện Phật giáo huyện Anh Sơn đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương về phương án tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập chùa Thiên Tôn và đúc đại hồng chung. Buổi lễ dự kiến tổ chức vào ngày 17-10-2020.

Theo thống kê sơ bộ, tại huyện Anh Sơn hiện có 62 di tích văn hóa, lịch sử; trong đó có hai ngôi chùa được thành lập mới tại vùng đất này là chùa Anh Sơn nằm trong quần thể đền Cửa Lũy, khởi công xây dựng vào năm 2019 và chùa Thiên Tôn mới được chấp thuận thành lập.

Sự hiện diện của hai ngôi chùa tại đây tạo thành quần thể chứa đựng giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, tiềm năng cho phát triển du lịch cũng như đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong và ngoài vùng.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư tại khu vực III TP.HCM

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thăm, sách tấn hành giả khu vực III tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư tại khu vực III TPHCM.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày