Nghe kể "Chuyện hồi đó" của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

"Chuyện hồi đó" là cuốn sách mới nhất của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc được giới thiệu vào sáng nay, 10-8 - Ảnh: Lương Hoàng
"Chuyện hồi đó" là cuốn sách mới nhất của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc được giới thiệu vào sáng nay, 10-8 - Ảnh: Lương Hoàng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Năm nay, bước sang tuổi 86, dẫu “cái chân đã yếu đi nhiều” vì tuổi tác, bác sĩ - tác giả Đỗ Hồng Ngọc vẫn khiến rất nhiều người ngạc nhiên trước sức viết không mệt mỏi của mình.

Chuyện hồi đó là cuốn sách mới nhất của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vừa được giới thiệu đến độc giả trong một buổi trò chuyện diễn ra tại Đường sách TP.HCM (P.Sài Gòn) vào sáng ngày nay, 10-8. Rất đông những bạn bè, người quen biết, bạn đọc thân thiết hiện diện để cùng chung vui với “đứa con tinh thần” của ông.

Như tác giả nhấn mạnh không phải là hồi ký, Chuyện hồi đó chỉ đơn thuần là những câu chuyện trải ra trên hơn 450 trang giấy như một cuộc “trà dư” cùng bè bạn và những người yêu mến bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.

Những câu chuyện cũ, xưa được kể lại bởi một người có tuổi. Đó là những mảnh ghép rời rạc làm nên câu chuyện đời của chính ông, cũng là những câu chuyện mà ông từng trải qua hoặc chứng kiến trong đời sống của mình.

Đông đảo bạn bè, độc giả yêu thích những trang viết của bác sĩ, cư sĩ Đỗ Hồng Ngọc đến tham dự buổi trò chuyện

Đông đảo bạn bè, độc giả yêu thích những trang viết của bác sĩ, cư sĩ Đỗ Hồng Ngọc đến tham dự buổi trò chuyện

Đời sống đó mang đầy sự thấu hiểu, chiêm nghiệm khi ông sống cùng y học, văn chương và Phật học. Có lẽ, điều làm nên sức hút đặc biệt trong từng trang viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đó chính là sự đan xen giữa những câu chuyện đời dưới góc nhìn của một người hiểu đạo, hiểu lẽ đến đi vô thường của cuộc đời, hiểu chính cuộc đời của riêng mình và cuộc đời chung.

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, sinh năm 1940, tại Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận cũ). Ông tốt nghiệp tiến sĩ y khoa năm 1969.

Là một người theo nghề y nhưng lại có đam mê đặc biệt với viết lách, sáng tác. Tính đến nay, ông đã xuất bản hơn 30 tác phẩm với nhiều chủ đề như: viết cho tuổi mới lớn, viết cho các bà mẹ, tùy bút, tạp văn, thơ…

Ông từng cộng tác với nhiều tờ báo, tạp chí, ấn phẩm như: Bách khoa, Văn, Tuổi Ngọc, Mây Hồng, Mực Tím, Quán Văn, Giác Ngộ, Văn Hóa Phật Giáo, Phật Học Từ Quang,...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Di sản giáo pháp của Ajaan Dune Atulo: Kỳ lạ

NSGN - Sau lễ khai trương Bảo tàng Phra Ajaan Mun, Luang Pu đã đi xa hơn để thăm Trưởng lão Ajaan Funn tại động Khaam Cave. Vào thời đó, các xe lớn không thể đi xa hơn chân đồi nơi có hang động, nghĩa là Luang Pu phải leo một quãng đường dài lên đồi.

Thông tin hàng ngày