Nghỉ học vì dịch, Học viện khuyến tấn Tăng Ni sinh tu tập

GNO - "Bằng nguyện lực tu tập của mình chúng ta hãy nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an, dịch bệnh đẩy lùi" - thông báo đề nghị.

HV HNoi.jpg


Một buổi lễ diễn ra tại Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội khi chưa có dịch Covid-19

Thừa lệnh TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, ĐĐ.Thích Đạo Mẫn - Chánh Văn phòng đã ký thông báo cho Tăng Ni sinh tiếp tục nghỉ học do dịch bệnh Covid-19.

Qua đó, đề nghị mỗi vị Tăng Ni sinh phải là một sứ giả thực hành hạnh từ bi cứu khổ cứu nạn của Bồ-tát, tuyên truyền hướng dẫn nhân dân Phật tử: giữ gìn vệ sinh môi trường, đeo khẩu trang, xịt khuẩn, tránh tiếp xúc nơi đông người.

Đồng thời, cần ứng xử văn minh văn hóa giữa người với người; chia sẻ cùng những người mắc bệnh; bằng tinh thần và vật chất - động viên các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia chống dịch, nhất là hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, của UBTƯ MTTQVN ủng hộ mọi mặt góp phần chống dịch.

Thông báo cũng lưu ý Tăng Ni sinh đặc biệt tỉnh táo trước những thông tin xấu, độc hại.

"Học viện rất hoan hỷ được đón Tăng Ni sinh trở lại trường sau khi dịch tan" - thông báo cho biết.

Liên quan đến việc ứng phó với dịch bệnh Covid-19, ngày 23-3, TT.Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cũng đã ký thông báo về việc tạm dừng tuyển sinh thạc sĩ khóa III và xét duyệt tiến sĩ khóa II.

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của UBTƯ MTTQVN, GHPGVN đã hỗ trợ 5 phòng áp lực âm sử dụng trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19, trị giá 3,5 tỷ đồng.

Capnhat.jpg


Ghi nhận tình hình dịch bệnh Covid-19, tính đến sáng nay, 24-3 - Đồ họa: Tuổi Trẻ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1368: Chữa lành từ bên trong giữa thế giới đầy biến động

Báo Giác Ngộ số 1368: Chữa lành từ bên trong giữa thế giới đầy biến động

GNO - Đó là nội dung mà Lama Thamthog Rinpoche - vị thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều trung tâm Phật giáo quốc tế chia sẻ với Giác Ngộ về cách định nghĩa lại hạnh phúc và phương pháp “cứu rỗi” chính mình ngay trong tâm bão của cuộc đời, do Hạnh Ý thực hiện. Mời bạn đọc theo dõi trên mục Phật học - số báo ra ngày 4-9.
Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Có một nhà sư xứ Nghệ với tinh thần “hoa sen trong biển lửa” từng cầm cờ đỏ búa liềm đi biểu tình, lấy chùa làm cơ sở kháng chiến, trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng… Cuộc đời của vị chân tu ấy luôn thể hiện rõ tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.

Thông tin hàng ngày