Người dân châu Á tấp nập đi lễ chùa đầu năm mới

Sau đêm giao thừa, người dân ở các nước châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Singapore…thường cùng gia đình đi lễ chùa, thành tâm cầu nguyện cho một năm mới bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý.

Như một nét văn hoá rất đẹp từ lâu đời ở Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung, sau thời khắc giao thừa, rất đông người đã cùng gia đình đi lễ chùa, thành tâm cầu nguyện cho một năm mới bình an.

Như một nét văn hoá rất đẹp từ lâu đời ở Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung,

sau thời khắc giao thừa, rất đông người đã cùng gia đình đi lễ chùa, thành tâm

cầu nguyện cho một năm mới bình an.

Người dân Philippines đến cầu nguyện tại chùa Seng Guan nằm trong khu Chinatown ở Manila.
Người dân Philippines đến cầu nguyện tại chùa Seng Guan nằm trong khu Chinatown ở Manila.
Đối với những người châu Á, việc thắp nén nhang đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu một năm mới vạn sự như ý, bình an cho bản thân và gia đình.
Đối với những người châu Á, việc thắp nén nhang đầu năm có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu một năm mới vạn sự như ý, bình an cho bản thân và gia đình.
Một phụ nữ đang thành tâm cầu khấn trong một ngôi chùa ở Yangon, Myanmar.
Một phụ nữ đang thành tâm cầu khấn trong một ngôi chùa ở Yangon, Myanmar.
Khung cảnh người dân cầu nguyện và khấn bái tấp nập trong đêm giao thừa ở Bangkok, Thái Lan.
Khung cảnh người dân cầu nguyện và khấn bái tấp nập trong đêm giao thừa ở Bangkok, Thái Lan.
Các nhà sư tiến hành nghi lễ giao thừa trong một ngôi chùa ở Bangkok, Thái Lan.
Các nhà sư tiến hành nghi lễ giao thừa trong một ngôi chùa ở Bangkok, Thái Lan.
Người dân Thái Lan đến chùa thắp nén nhang trong ngày đầu năm mới.
Người dân Thái Lan đến chùa thắp nén nhang trong ngày đầu năm mới.
Người dân Nhật Bản đến một ngôi chùa ở khu China Town, thuộc tỉnh Yokohama, phía nam Tokyo để thắp nhang cầu nguyện năm mới an khang, thịnh vượng.
Người dân Nhật Bản đến một ngôi chùa ở khu China Town, thuộc tỉnh Yokohama, phía nam Tokyo để thắp nhang cầu nguyện năm mới an khang, thịnh vượng.
Đi lễ chùa đầu năm là một phong tục truyền thống của người dân châu Á.
Đi lễ chùa đầu năm là một phong tục truyền thống của người dân châu Á.
Ngoài đi lễ chùa nhân dịp đầu năm, người dân châu Á còn đi viếng mộ của tổ tiên, ông bà mình.
Ngoài đi lễ chùa nhân dịp đầu năm, người dân châu Á còn đi viếng mộ của tổ tiên, ông bà mình.

Tú Anh - Theo Reuters

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày