Người Hindu thờ các hình tượng Phật giáo ở bang Orissa

GNO - Toàn bộ các ngôi làng ở Orissa đang tôn thờ các thần tượng Phật giáo mà họ tin là những hình tượng của các vị thần Hindu trong nhiều thế kỷ qua.

Điều này đã được đưa ra ánh sáng trong quá trình thám hiểm ở hạ lưu sông Hằng đến Godavari bởi Viện Nghiên cứu Hàng hải và Đông Nam Á Orissa được điều hành bởi chính phủ (OIMSEAS).

"Điều này đặc biệt đúng ở các huyện Balasore, Bhadrak, Boudh and Jagatsinghpur", thư ký của OIMSEAS Sunil Kumar Patnaik, người đã cùng với đội ngũ của mình, khám phá 127 ngôi làng ở Balasore, Bhadrak, Jagatsinghpur, Kendrapara, Boudh, Jajapur, Puri, Khordha và Nayagarh, nói.

Tượng đầu Đức Phật bằng đất nung.jpg


Tượng đầu Phật bằng đất nung tại Radhanagar

Tập quán đó đã được tìm thấy ở các làng Jayarampur, Bhograi, Ayodhya, Kupari, Khaira và Nilagiri thuộc huyện Balasor, các làng Kaupur, Solampur và Dhamnagar ở Bhadrak, Nagaspur-Kalyanpur ở huyện Jagatsingpur và Boudh, Paragalpur và Shyamsundarpur ở huyện Boudh.

"Hầu hết những hình tượng này là của Đức Phật, Tara, Bajrapani và Bồ-tát Quán Thế Âm. Dân làng tin rằng những hình tượng trên là của thần mưa Indra và đấng sáng tạo Brahma" , Patnaik cho biết tại hội nghị quốc tế lần thứ ba về di sản Phật giáo của Orissa.

Chứng minh cho khám phá trên, Patnaik, một trong những nhà nghiên cứu thực hiện việc khám phá trong khoảng thời gian 2 năm, cho biết, "Dân làng thực hiện nghi lễ gần những hình tượng này. Là những nhà nghiên cứu, chúng tôi biết rằng đây là những hình tượng Phật giáo, nhưng họ lại không biết gì về điều đó. Họ còn lễ bái các hình tượng trên trong các đám cưới", ông nói.

Người ta thậm chí còn tôn trí những hình tượng này tại đền Raghunath trong làng Solampur huyện Bhadrak, ông nói. Đó là ảnh hưởng của Phật giáo từ 1.500 năm qua ở Orissa, ông nói thêm.

Ông tiếp tục nói rằng có 4 ngôi làng, nơi mà tất cả mọi người đều là Phật tử. Đây là những làng Maniabandh, nổi tiếng với những chiếc xa-ri, và Nuapatna, Ragadai và Mahamadpur ở Cuttack. "Người dân ở đây tránh dùng những thực phẩm mặn, nhưng không ai trong số những người dân địa phương biết bằng cách nào mà họ đến với việc thực hành theo Phật giáo", Patnaik cho biết.

Các nhà thám hiểm cũng đã xem qua cấu trúc Mauryan, chữ khắc và tượng đầu Phật bằng đất nung tại Radhanagar gần đồi Langudi ở huyện Jajpur. Được chạm khắc theo phong cách Trung Á cho thấy rõ kết nối Orissa với Gandhara và Taxila, ông nói.

Các địa điểm Phật giáo cũng đã được tìm thấy dọc theo bờ Mahanadi từ Cuttack đến Siripur ở Chhattisgarh. Bên cạnh đó, nhiều địa điểm Phật giáo khác đã được tìm thấy ở huyện Puri, đặc biệt là Kanas, nằm giữa sông Daya và vịnh Bengal, Patnaik cho biết.

Văn Công Hưng (Theo The Times of India)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm lãnh đạo tỉnh sau đại hội

Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

GNO - Chiều 22-9, đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan chức năng, sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.

Thông tin hàng ngày