Người Hồi giáo bị kích động đã phá chùa phi pháp

GNO - 12 nơi thờ tự Phật giáo đã bị thiêu rụi hoặc bị hư hỏng bởi một đám đông vì bị kích động tại Tanjung Balai, Bắc Sumatra trong những giờ đầu của ngày thứ Bảy (30-7), một quan chức địa phương cho biết.

Không có thương vong trong vụ việc, nhưng có 8 chiếc xe bị hỏng, dẫn đến thiệt hại hàng tỷ rupiah.

hoigiao.jpg


Ngôi chùa bị nhóm người làm hư hại trong vụ tấn công

Đám đông đã nổi cơn thịnh nộ sau khi một phụ nữ gốc Trung Quốc phàn nàn về âm thanh nhắc nhở cầu nguyện và tiếng đọc kinh Koran qua loa phóng thanh được lắp đặt tại một thánh đường ở phía trước của nhà cô, phó huyện trưởng Nam Tanjung Balai, Pahala Zulfikar cho biết.

Ông cho biết tình hình tiếp tục trầm trọng hơn do sự khiêu khích chống lại người phụ nữ trên phương tiện truyền thông xã hội.

"Có những khiêu khích tuyên bố rằng người phụ nữ trên đã ném đồ vào nhà thờ Hồi giáo, đuổi người đọc kinh và ngăn cản việc cầu nguyện", Zulfikar cho biết, theo trích dẫn của CNN Indonesia. "Không có điều gì trong số đó là sự thật nhưng những thông tin trên đã được lan truyền rộng rãi".

Yên ắng đã quay trở lại khu vực này và người dân đã có thể trở về nhà của họ trong thời gian tới, Zulfikar nói.

Cảnh sát và binh lính thuộc Quân đội Indonesia (TNI) đã tăng cường an ninh tại tất cả các tu viện và đền thờ để ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự.

Các tự viện bị ảnh hưởng là tu viện Ratna, chùa Dwi Samudra, chùa Tio Hai Bao, tu viện Dewi Ratna, tu viện Avolikita, chùa Him She Kiciliong Tong, chùa Tian Shin Shiong Tie, cơ sở y tế Trung Quốc Apek Maco, các văn phòng của Putra Esa Foundation, cơ sở của một tổ chức xã hội và 2 ngôi chùa khác.

Văn Công Hưng
(theo Jakarta Globe)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày