Người mới xuất gia có thể bán quán chay để giúp gia đình không?

GN - HỎI: Tôi là nữ Phật tử, 27 tuổi, có công việc ổn định và mở thêm một quán chay. Hàng ngày tôi dậy sớm nấu chay cho mẹ bán, sau đó lên công ty làm việc. Quán chay này chính là tâm huyết của tôi, hy vọng tôi có thể cúng dường cho quý Tăng Ni, giúp nhiều người biết ăn chay, và nhất là giúp đỡ gia đình.

Đã từ lâu, tôi có tâm nguyện xuất gia nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi chưa dám xin ba mẹ. Chính vì thế, tôi cố gắng làm việc và luôn cầu nguyện đến một ngày nào đó, tôi có thể được xuất gia. Tôi đã hiểu phần nào giáo pháp, nhất là về vô thường, khổ đau... của cuộc đời nên mong được xuất gia tu học, sám hối những lỗi lầm, trả hiếu cho ba mẹ.

Tôi có điều xin hỏi quý Báo: Sau khi xuống tóc xuất gia, tôi nghỉ làm ở công ty và sẽ sống ở quán cơm chay buôn bán giúp mẹ thêm một thời gian nữa rồi mới vào ở hẳn trong chùa để tu có được không?

(DIỆU THANH, maidaoanh.thienan@gmail.com)

 15lm.jpg
Niềm hoan hỷ tại một lễ thế phát xuất gia - Ảnh chỉ mang tính minh họa

ĐÁP:

Bạn Diệu Thanh thân mến!

Sau khi xuống tóc xuất gia, tất cả mọi chuyện thuộc về thế sự, làm ăn giúp đỡ gia đình đều phải chấm dứt. Bạn phải ở chùa và tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn, đào tạo của bổn sư. Giai đoạn sơ tâm xuất gia (ít nhất khoảng 5 năm) cần ở gần thầy, tu học miên mật theo giáo huấn nghiêm khắc của thầy mới có nền tảng tốt để tu tiến về sau.

Do đó, hiện nay bạn muốn giúp đỡ gia đình thì hãy cố gắng làm ăn và nuôi dưỡng chí nguyện xuất gia. Đến khi bạn cảm thấy đúng thời điểm xuất gia thì buông bỏ hết để vào chùa theo thầy học đạo.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày