Người sáng lập Vietbooks Lê Trần Trường An qua đời, hưởng dương 55 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ông Lê Trần Trường An, pháp danh Huệ Tài, Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, người sáng lập thương hiệu sách Vietbooks vừa qua đời hôm nay, 29-7-2024 (nhằm ngày 24-6-Giáp Thìn).
Ông Lê Trần Trường An (1970-2024) qua đời ở tuổi 55 với hơn 20 năm gắn bó với hành trình tìm kiểm và quảng bá các kỷ lục Việt Nam

Ông Lê Trần Trường An (1970-2024) qua đời ở tuổi 55 với hơn 20 năm gắn bó với hành trình tìm kiểm và quảng bá các kỷ lục Việt Nam

Theo đó, ông Lê Trần Trường An, nguyên quán tỉnh Ninh Bình, qua đời vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 29-7-2024 sau một thời gian bệnh duyên, hưởng dương 55 tuổi.

Ông Lê Trần Trường An cũng là người tạo ra thương hiệu sách Vietbooks, có thời gian gắn bó hơn 20 năm với việc quảng bá các kỷ lục Việt Nam.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trở thành một trong những đối tác quan trọng của nhiều tổ chức kỷ lục trong khu vực và trên thế giới. Cho đến nay, cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam có hơn 3.000 cá nhân, đơn vị.

Ông cùng các cộng sự đã tìm kiếm, giới thiệu và quảng bá ẩm thực Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đề cử xác lập thành công 20 kỷ lục thế giới cùng 60 kỷ lục châu Á…

Được biết, lễ nhập quan lúc 15 giờ ngày 31-7-2024. Lễ viếng bắt đầu từ 17 giờ ngày 31-7 đến 12 giờ ngày 2-8-2024.

Linh cữu ông Lê Trần Trường An quàn tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Lễ truy điệu và động quan cử hành vào lúc 12 giờ ngày 2-8-2024, sau đó di quan hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa (TP.HCM).

Ban Biên tập Báo Giác Ngộ nhất tâm cầu nguyện hương linh Phật tử Huệ Tài Lê Trần Trường An thanh thản về Tịnh cảnh và chân thành phân ưu cùng gia đình cùng Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Vietbooks về sự mất mát lớn lao này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Thường trực tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức, khánh vàng lưu niệm đến lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành

Tiền Giang: Cần lưu trữ cập nhật hồ sơ Tăng Ni, tự viện một cách đầy đủ

GNO - Đó là chỉ đạo của Thượng tọa Thích Quảng Lộc tại buổi họp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, vào sáng 6-6, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho) nhằm báo cáo kết quả tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, triển khai kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ và một số Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Chánh Phúc Đạt

Từ tiểu ngã đến vô ngã

GNO - Người đã bước vào cảnh giới thiền, thấy bản thể và hiện tượng không phải là hai thứ đối lập. Thậm chí cũng không thể dùng hai mặt của một bàn tay để ví von. Bởi vì bản thân hiện tượng chính là cái bản thể đó. Rời khỏi hiện tượng, không có bản thể khác để tìm.

Thông tin hàng ngày