Nguyệt san Giác Ngộ số 257: Chuyên đề Vu lan

GNO - Nguyệt san Giác Ngộ tháng 8-2017, số 257, ra ngày 15 vừa qua là số báo đặc biệt mang chủ đề "Vu lan - Kết nối yêu thương".
Bia NS.jpg
Bìa Nguyệt san Giác Ngộ số 257 - Mỹ thuật: Nhuận Thường

Trên 100 trang báo đã được Ban Biên tập chắt lọc từ nội dung của nhiều tác giả là chư tôn đức, học giả, nhà nghiên cứu, cư sĩ, cộng tác viên gửi về, với các bài viết như: Đức hạnh của bậc chân tu siêu độ hương linh; Đẹp sao thánh chúng này; Mơ ước đời tôi; Nỗi bất an của người mẹ; Hình ảnh mẹ trong kinh Phật; Cách nhìn của Phật giáo về sinh lão bệnh tử; Nghiên cứu về thú hướng tái sinh qua dấu hiệu nóng, lạnh của thân thể...Ở đó, bạn đọc sẽ được nghe HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ nhắc lại lời Phật dạy về nghiệp thức, khả năng hóa độ của chư Phật, chư Hiền Thánh và tâm hiếu của con cái qua việc phát tâm cúng dường Tam bảo để cầu siêu cho cha mẹ, cửu huyền nhân mùa Vu lan.Đồng thời đọc bài của tác giả Thích Nguyên Hùng, nói về "người xuất gia chân chính" - tại sao được gọi là chân nhân - trở thành thần tượng trong lòng người cư sĩ tại gia?Viết thay nỗi lòng một em bé mồ côi thuở mới lọt lòng và bài dịch đề cập nỗi bất an của một người mẹ: "Chúng ta phải bệnh, phải già và chết. Con cái ta cũng thế".Những kinh điển nào của Phật giáo đề cập hình ảnh người mẹ? - câu hỏi sẽ được tác giả Nguyên Giác trả lời trong bài viết đăng ở trang 25. HT.Tinh Vân bàn về sinh lão bệnh tử qua cái nhìn của Phật giáo (Nhã Tuệ dịch), cùng nhiều bài văn hóa thú vị khác... Ấn phẩm sẽ là món quà tặng quý giá trong mùa Vu lan Báo hiếu này. Kính mời bạn đọc đón theo dõi!
Liên hệ đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39300675 - (028) 39306982 - DĐ: 0932059528 (A.Giàu) - Email:pphgiacngo@hcm.fpt.vn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày