Nhân khóa tu học sinh, chùa tặng túi vải bảo vệ môi trường

GNO - Sáng qua, 19-10, hơn 400 thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh Trường thực hành sư phạm - Đại học Vinh (khối tiểu học) đã về chùa Chí Linh (Yên Thành) trải nghiệm khóa tu học một ngày.

01.jpg


Học sinh lắng nghe chia sẻ pháp thoại - chủ đề “Lòng biết ơn”

Ngay từ sáng sớm, khi tới chùa, đoàn đã được chư Tăng giới thiệu về lịch sử chùa, hướng dẫn tham quan, chiêm bái và lễ Phật. Ngay sau đó các em học sinh đã bước vào khóa tu trải nghiệm một ngày - được chư Tăng hướng dẫn  thực tập ngồi yên, tụng kinh Phúc đức, tọa thiền.

ĐĐ.Thích Tuệ Minh, Trưởng ban HDPT Phật giáo tỉnh Nghệ An đã thuyết giảng về “Lòng biết ơn”.

Đại đức nói về ngày 20-10 (Ngày Phụ nữ Việt Nam), đề nghị các bạn trẻ thực tập lòng biết ơn, gần nhất là ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè và cao nhất là ơn Tổ quốc quê hương.

“Món quà ý nghĩa nhất dâng tặng những người chúng ta kính trọng, yêu thương chính là tinh thần biết ơn và đền ơn”, Đại đức nói.

Thông qua những câu chuyện về lòng hiếu thảo đã đánh thức trái tim của các em, tạo nên không gian vỡ òa cảm xúc khi các em được dâng tặng những món quà yêu thương lên cha mẹ của mình.

Chiều cùng ngày, các em được tham gia vào các hoạt động trò chơi, thực hành chung tay bảo vệ môi trường xung quanh - bằng các ý niệm không xả rác bừa bãi, sống ngăn nắp. Dịp này, chùa cũng đã trao tặng 400 túi vải đi chợ cho thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh nhằm khởi xướng phong trào nói không với túi ni-lông.

Trong thời gian gần đây, chùa Chí Linh không chỉ thu hút hàng ngàn du khách thập phương về dâng hương, thưởng ngoạn lễ Phật, nơi đây còn là một địa chỉ tâm linh mà nhiều nhà trường lựa chọn để tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại, học tập  nhằm giáo dục đạo đức lối sống theo triết lý của Đạo Phật

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Nhị vị Trưởng lão Hòa thượng thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp (phường Phổ Yên, Thái Nguyên)

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày