Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Những chiếc bình oxy nối dài sự sống cho F0

Các bình oxy này vẫn là chọn lựa tối ưu trong việc nối dài sự sống cho rất nhiều F0 trở nặng
Các bình oxy này vẫn là chọn lựa tối ưu trong việc nối dài sự sống cho rất nhiều F0 trở nặng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Các bình oxy này vẫn là chọn lựa tối ưu trong việc nối dài sự sống cho rất nhiều F0 trở nặng tại khoa Cấp cứu và khoa Lâm sàng.

Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 – TP.Thủ Đức, ngày 27-8-2021. Đây là những chiếc bình oxy Nhuận Bình đã tặng đến Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 12, TP.Thủ Đức. Tổng cộng các đợt tặng đến nay đã trao được 60 bình oxy loại lớn.

Vừa trao tặng xong, đội ngũ tuyến đầu của bệnh viện đã đưa vào sử dụng ngay, giúp các F0 duy trì hơi thở để cứu lấy mạng sống của họ.

Những chiếc bình oxy nối dài sự sống cho rất nhiều F0

Những chiếc bình oxy nối dài sự sống cho rất nhiều F0

Với lượng bệnh nhân ngày một đông và tình trạng trở nặng của các F0 ngày một nhiều, việc sử dụng máy HFNC (máy thở dòng cao) và một số loại máy khác dùng để cấp cứu các bệnh nhân bị suy hô hấp nặng cần dùng bồn oxy tổng mới đủ tải lượng oxy trong việc cứu chữa bệnh nhân.

Tuy nhiên, vấn đề đi lại của hiện tại trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16++ khá khó khăn nên việc lắp đặt bồn oxy tổng cho bệnh viện đến nay vẫn chưa hoàn thiện, nên các bình oxy này vẫn là chọn lựa tối ưu trong việc nối dài sự sống cho rất nhiều F0 trở nặng tại khoa Cấp cứu và khoa Lâm sàng.

Thay mặt đội ngũ tuyến đầu tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12, hàng ngàn bệnh nhân F0 đã và đang điều trị tại đây xin cúi đầu tri niệm ân đức của chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử, các mạnh thường quân từ trong và ngoài nước đã yểm trợ bình oxy để bệnh viện đủ lượng oxy cho các F0 dùng suốt thời gian qua.

Mỗi ngày được trực tiếp thay những bình oxy do mọi người hiến tặng để duy trì hơi thở cho bệnh nhân F0, lòng Nhuận Bình vô cùng hoan hỷ, luôn mang ơn tất cả mọi người ở hậu phương dành cho tiền tuyến.

Xin cám ơn mọi người, cám ơn cuộc đời vì những điều tốt đẹp mà chúng ta đã hiến tặng cho nhau. Nơi tuyến đầu, luôn cầu nguyện mọi người khỏe mạnh, bình an và tất cả chúng ta mãi đồng lòng, nắm chặt tay nhau vượt qua đại dịch, trả lại cuộc sống yên bình cho thành phố thân yêu.

Sư cô TN Nhuận Bình
(Từ Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 – TP.Thủ Đức)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày