Nhiệm kỳ 2016-2021, Phật giáo thị xã Cai Lậy thực hiện hoạt động từ thiện đạt 17 tỷ đồng

Hòa thượng Thích Huệ Minh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Phật giáo thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ 2021-2026
Hòa thượng Thích Huệ Minh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Phật giáo thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ 2021-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) lần thứ II (2021-2026) diễn ra vào sáng 2-11, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Kim Tiên (khu 5, thị xã Cai Lậy).

Đại hội với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, cùng chư tôn đức GHPGVN tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậ; đại diện lãnh đạo thị xã Cai Lậy và địa phương sở tại.

Đại đức Thích Đức Quang phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Đức Quang phát biểu khai mạc

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ và Quốc kỳ, Đại đức Thích Đức Quang, Ủy viên Ban Trị sự tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Cai Lậy, Trưởng ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc cho biết đại hội nhằm đúc kết những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ, từ đó rút ra những kinh nghiệm để hoạch định chương trình hoạt động Phật sự phù hợp với nhu cầu hội nhập và phát triển của xã hội trong giai đoạn mới.

Đại diện Ban Trị sự thị xã (2016-2021) báo cáo hoạt động Phật sự

Đại diện Ban Trị sự thị xã (2016-2021) báo cáo hoạt động Phật sự

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy đã hoàn thành tốt các công tác Phật sự được giao, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tham gia rất nhiều hoạt động lợi đạo ích đời, xây dựng khối đại đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc thông qua công tác từ thiện xã hội đạt gần 17 tỷ đồng.

Thị xã hiện nay có 35 cơ sở tự viện với 126 Tăng, Ni. Thường trực Ban Trị sự huyện thường xuyên duy trì cuộc họp định kỳ hàng tháng, chỉ đạo các cơ sở tự viện thực hiện nghiêm các thông tư, thông bạch của Trung ương Giáo hội và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đề ra.

Trong Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, BTS GHPGVN thị xã Cai Lậy tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, kêu gọi Tăng Ni và Phật tử tinh tấn thực hành lời Phật dạy, chú trọng các ban chuyên môn như: Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Từ thiện - Xã hội và Thông tin truyền thông…, một cách sáng tạo, phát triển bền vững.

Hòa thượng Thích Huệ Minh trao khánh vàng biểu dương

Hòa thượng Thích Huệ Minh trao khánh vàng biểu dương

Ghi nhận thành quả đạt được nhiệm kỳ qua của Ban Trị sự Phật giáo thị xã và chư Tăng Ni, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; UBND thị xã Cai Lậy đã trao tặng Bằng Tuyên dương công đức và Giấy Khen đế tập thể và các cá nhân.

Tại đại hội, đại diện Phật giáo thị xã (2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm. Đại diện Tiểu ban nhân sự trình danh sách nhân sự dự kiến của Ban Trị sự GHPGVN thị xã (2021-2026), gồm 15 thành viên. Hòa thượng Thích Huệ Minh lấy ý kiến biểu quyết của đại biểu thống nhất thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự thị xã Cai Lậy gồm 15 thành viên do Đại đức Thích Đức Quang tiếp tục chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự.

Chư tôn đức nhận Bằng khen của UBND thị xã Cai Lậy

Chư tôn đức nhận Bằng khen của UBND thị xã Cai Lậy

Đại hội vinh dự ghi nhận ý kiến phát biểu của bà Võ Thị Búp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Phật giáo thị xã đã đạt được trong 5 năm qua; tin tưởng tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã nhiệm kỳ mới sẽ kết hợp cùng lãnh đạo chính quyền địa phương phát huy tốt hơn nữa tinh thần hộ quốc an dân.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ 2021-2026

Phát biểu chỉ đạo Hòa thượng Thích Huệ Minh tán thán công đức trong Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy đã điều hành Phật sự thành tựu trong nhiệm kỳ qua. Những thành tựu hôm nay sẽ làm tiền đề để tân Ban Trị sự GHPGVN thị xã giữ gìn, phát huy, vận dụng làm hành trang trong mọi hoạt động Phật sự sắp tới, từng bước khắc phục những khó khăn vướng mắc, ổn định và phát triển đạo pháp, hòa nhập với xã hội.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Cai Lậy nhiệm kỳ 2021-2026 trong tinh thần hoan hỷ, đoàn kết, hòa hợp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Công nhận thêm 30 bảo vật quốc gia

GNO - Tượng Phật bằng đá Văn hóa Óc Eo, bia đá chùa Nghĩa Xá, bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, Hương Trai, Nhạn Tháp; bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú; chuông chùa An Xá, tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương,... vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.
Mẹ tôi lo Tết

Mẹ tôi lo Tết

GNO - Mẹ lo Tết từ tháng Mười âm lịch. Khi những cơn gió heo may bắt đầu se sắt neo về bên bậu cửa, buổi tối mẹ đã cầm giấy bút ra ghi một loạt những việc cần làm cho buổi chợ ngày mai.

Thông tin hàng ngày