Nhiều chùa ở Nghệ An hưởng ứng tuần lễ vì TP.HCM

Chư Tăng chùa Đại Tuệ đóng gói lạc nhân để gửi vào TP.HCM
Chư Tăng chùa Đại Tuệ đóng gói lạc nhân để gửi vào TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hàng chục tấn hàng nông sản và nhu yếu phẩm chư Tăng Ni, Phật tử tại các chùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An gom góp nhằm hưởng ứng Tuần lễ “Vì thành phố mang tên Bác” do Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An phát động.

Tại chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn), dưới sự kêu gọi và hướng dẫn của Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Đại Tuệ, bà con Phật tử địa phương đã đưa nông sản về chùa để đóng gói, vận chuyển đến điểm tập kết theo quy định của Ủy ban MTTQVN tỉnh để gửi vào TP.HCM.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc cho biết: “Đến nay, chùa đã tiếp nhận hơn 5 tấn nông sản bao gồm các loại rau, củ, quả. Đây là tấm lòng của chư Tăng, Phật tử xứ Nghệ gửi đến những bà con ở vùng dịch tại TP.HCM".

Chư Tăng chùa Đức Hậu trực tiếp đi thu gom hàng nông sản do bà con, Phật tử đóng góp

Chư Tăng chùa Đức Hậu trực tiếp đi thu gom hàng nông sản do bà con, Phật tử đóng góp

Cũng trong 2 ngày qua 13 và 14-7 vùa qua, chùa Vĩnh Phúc (huyện Nam Đàn), chùa Đức Hậu (TP.Vinh), chùa Chí Linh (huyện Yên Thành)… cũng đã phát động chương trình “Vì thành phố mang tên Bác” cũng kêu gọi nhân dân, Phật tử "ai có gì góp đó" để chung tay cùng TP.HCM chống dịch.

Phật tử Trần Thị Thu, tại TP.Vinh cho biết: "Nhìn nhiều bà con và Phật tử đã lớn tuổi tay xách quả bí, mớ rau mang đến đóng góp, nhờ nhà chùa chuyển vào Nam mà cảm thấy thật xúc động vô cùng".

Phật tử chùa Vĩnh Phúc phân loại để đóng gói rau, củ, quả
Phật tử chùa Vĩnh Phúc phân loại để đóng gói rau, củ, quả

Chùa Vĩnh Phúc cũng đã huy động thanh niên Phật tử hỗ trợ tiếp nhận, bốc xếp, phân loại và đóng gói hàng chục tấn hàng của bà con địa phương đóng góp. Đại đức Thích Thiền Tuệ, trụ trì chùa cho biết: “Với tinh thần người con Phật, “tương thân tương ái”, cả nước nói chung, và người dân xứ Nghệ nói riêng đang hướng về phương Nam, để sẻ chia phần nào những khó khăn với người dân TP.HCM trong giai đoạn giãn cách này”.

Chương trình hưởng ứng Tuần lễ “Vì Thành phố mang tên Bác” được Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Nghệ An kêu gọi, phát động, triển khai thực hiện từ ngày 11 đến 16-7. Sau 4 ngày phát động, theo thống kê của UBMTTQVN tỉnh Nghệ An, đã có hơn 140 tấn hàng đã được bà con tỉnh nhà gửi gắm để vận chuyển vào TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày