Nhiều chùa tặng thức ăn chay, khẩu trang

GNO - Hôm nay, ngày rằm tháng Giêng Canh Tý (8-2), thay vì nhà chùa tổ chức cho Phật tử dùng cơm chay tại chùa nhưng đang phòng dịch bệnh đường hô hấp cấp do virus corona nên các chùa chuẩn bị thức ăn chay gói sẵn.

HDA (2).jpg

SC.Huệ Đức, trụ trì Quan Âm tu viện trao bánh mì chay cho Phật tử đến chùa

Theo đó, các chùa tại TP.HCM, nhóm Phật tử đã tổ chức tặng khẩu trang ngay ở cổng chùa và gói sẵn thức ăn chay tặng đến Phật tử đến chùa cầu an ngày rằm.

Tổ đình Ấn Quang - Q.10 chuẩn bị 5.000 phần thức ăn vào hộp giấy để tặng Phật tử, bà con khó khăn trong ngày rằm.

Sáng nay, Quan Âm tu viện - Q.Phú Nhuận đã tổ chức tặng hơn 2.000 phần bánh mì cho Phật tử đến dâng hương cầu nguyện ngày rằm tại chùa. Chiều cùng ngày, tu viện tiếp tục chuẩn bị tặng 1.000 phần bánh mì chay đến Phật tử và tặng mang về cho người nhà.

HDA (1).jpg

Tặng 1000 phần cơm chay tại chùa Thiền An

Ca sĩ Phật tử Minh Tuấn và nhóm Phật tử đã tổ chức phát khẩu trang kháng khuẩn, tặng cơm chay miễn phí đến bà con Phật tử đến dâng hương ngày rằm tháng Giêng tại chùa Thiền An (H.Long Thành, Đồng Nai). Đoàn từ thiện cùng chư Ni, Phật tử đã tặng 1.000 phần cơm chay.

TH 1.jpg

Chư Tăng tham gia hướng dẫn khách thập phương tại chùa Thanh Hà - Ảnh: TT.T.TTĐ

TH 2.jpg

Cùng với việc hướng dẫn khử khuẩn, chùa Thanh Hà tặng khẩu trang miễn phí - Ảnh: TT.T.TTĐ

Tại chùa Thanh Hà (P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), chư Tăng và Phật tử đã tặng khẩu trang, trang bị nước khử trùng, hướng dẫn, khuyến khích Phật tử, nhân dân đến chùa lễ Phật nhằm phòng tránh bệnh dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày