Nhiều nội dung quan trọng được trình bày tại các diễn đàn của Hội thảo về Thiền phái Liễu Quán

Chiều 31-12-2023, các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học "Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển" đã bước vào các phiên chuyên đề của tại cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại Huế - Ảnh: Quảng Điền
Chiều 31-12-2023, các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học "Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển" đã bước vào các phiên chuyên đề của tại cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại Huế - Ảnh: Quảng Điền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 31-12-2023, các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học "Thiền phái Liễu Quán: Lịch sử hình thành và phát triển" đã bước vào các phiên chuyên đề của tại cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại Huế (P.An Tây, TP.Huế)

Đúng 13 giờ 30 phút chiều 31-12-2023, các đại biểu Hội thảo đã bắt đầu các phiên thuyết trình, thảo luận của Hội thảo. Theo sự phân chia nhóm chủ đề chính đã được nêu lên trong đề dẫn, chương trình thảo luận của Hội thảo bao gồm 3 nhóm chuyên đề chính.

Diễn đàn thứ nhất gồm các tham luận liên quan đến "Tổ sư Liễu Quán: Cuộc đời, đạo nghiệp và nền tảng tư tưởng"; Diễn đàn thứ hai với nội dung "Phổ hệ truyền thừa và quá trình phát triển của Thiền phái Liễu Quán" và diễn đàn thứ ba thảo luận về "Kế thừa, phát huy di sản thiền phái Liễu Quán".

Trong phiên làm việc buổi chiều, với sự điều phối của các ban chủ tọa diễn đàn, đại biểu đã lắng nghe thuyết trình các nội dung tham luận. Có 35 tham luận được lựa chọn trình bày tại các diễn đàn, mang tính chất tiêu biểu cho các nhóm chủ đề theo yêu cầu của Ban Tổ chức. Phóng viên Giác Ngộ có mặt tại Hội thảo đã ghi lại không khí nghiêm túc, tập trung tại các diễn đàn vào phiên thảo luận chiều nay:

Hội thảo được chia thành 3 diễn đàn chính với các nội dung tương ứng

Hội thảo được chia thành 3 diễn đàn chính với các nội dung tương ứng

Các đại biểu lắng nghe trình bày tham luận theo từng nhóm chủ đề

Các đại biểu lắng nghe trình bày tham luận theo từng nhóm chủ đề

Mỗi diễn đàn tập trung thảo luận các nội dung liên quan

Mỗi diễn đàn tập trung thảo luận các nội dung liên quan

Thượng tọa Thích Nguyên Minh trình bày tham luận Tổ sư Tâm Tĩnh và những bài thơ cảm tác trong khi phụng điểm kinh Hoa Nghiêm

Thượng tọa Thích Nguyên Minh trình bày tham luận Tổ sư Tâm Tĩnh và những bài thơ cảm tác trong khi phụng điểm kinh Hoa Nghiêm

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phố với tham luận Giới thiệu tập thơ Mộc Sơn Đường Ngâm Thảo của Hòa thượng Thanh Thái Phước Chỉ

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phố với tham luận Giới thiệu tập thơ Mộc Sơn Đường Ngâm Thảo của Hòa thượng Thanh Thái Phước Chỉ

Các ban chủ tọa điều phối các diễn đàn riêng biệt

Các ban chủ tọa điều phối các diễn đàn riêng biệt

Có 35 tham luận được lựa chọn trình bày tại các diễn đàn

Có 35 tham luận được lựa chọn trình bày tại các diễn đàn

Các tham luận mang tính chất tiêu biểu cho các nhóm chủ đề theo yêu cầu của Ban Tổ chức

Các tham luận mang tính chất tiêu biểu cho các nhóm chủ đề theo yêu cầu của Ban Tổ chức

Dự kiến vào ngày mai, các đại biểu sẽ tiếp tục bước vào các phiên trình bày tham luận trước khi bế mạc Hội thảo

Dự kiến vào ngày mai, các đại biểu sẽ tiếp tục bước vào các phiên trình bày tham luận trước khi bế mạc Hội thảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tinh thần nhập thế, phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật - Ảnh: Minh Lộc/BGN

Giúp nhau đi qua những ngày nắng hạn

GNO - Trong những ngày tháng Tư này, tình hình hạn hán gay gắt, hạn mặn xâm nhập sâu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng ngọt hóa Gò Công nói riêng đã gây nên tình trạng nhiều nơi thiếu nước để sinh hoạt trầm trọng, đời sống của người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn.
Các em tham dự khóa tu "Về với Phật" tại chùa Phước Long (H.Củ Chi, TP.HCM)

Về chùa học làm người có ích

GNO - Mỗi tháng một lần, vào ngày chủ nhật được ấn định, các em học sinh ở ấp Ràng, xã Trung Lập Thượng, H.Củ Chi, TP.HCM lại trở về chùa Phước Long (số 27, đường 723) tham gia khóa tu “Về với Phật”. Về chùa, các em không chỉ được vui chơi, học kỹ năng sống, mà còn học và thực hành làm người có ích.

Thông tin hàng ngày