Nhiều Phật sự diễn ra hanh thông

GNO - Đó là thông tin được cập nhật trong hội nghị giao ban giữa Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng 2 TƯGH với Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh và Kiên Giang diễn ra tại chùa Lưỡng Xuyên (TP.Trà Vinh) vào ngày 24-11 vừa qua.

H1.jpg


Toàn cảnh Hội nghị

HT.Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng 2 TƯGH; HT.Thích Tấn Đạt, UVTK, Phó Văn phòng 2 TƯGH; HT.Thích Giác Liêm, UVTT HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯGH đã chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có ông Trà Quang Thanh, Vụ phó Vụ Công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Ban Trị sự GHPGVN và Trưởng ban Tôn giáo các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh và Kiên Giang.

H2.jpg


Đại diện Phật giáo tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh tham dự cho biết, kể từ sau Hội nghị giao ban đợt 1 đầu năm 2018 đến nay, hoạt động Phật sự tại các địa phương diễn ra thông suốt, hiệu quả; có sự gắn kết và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước liên quan để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh

Dịp này, một số nội dung cần sự hướng dẫn của TƯGH đã được nêu ra tại hội nghị bao gồm: giải quyết trường hợp Tăng Ni tự ý từ tỉnh này đến tỉnh khác đăng ký thọ giới; suy cử nhân sự khi vị Trưởng ban Trị sự cấp tỉnh viên tịch, tình hình chưa ổn định trong sinh hoạt tại tịnh xá Ngọc Vân (tỉnh Trà Vinh), cấp dấu tròn cho Văn phòng Ban Trị sự cấp tỉnh; sớm hướng dẫn về công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019 đến các địa phương.

H3.jpg


Ban Tôn giáo các tỉnh, thành phát biểu

Lãnh đạo Ban Tôn giáo các tỉnh tham dự trong phát biểu cũng đồng thuận những nội dung được Ban Trị sự cùng địa phương trình bày và giải trình thêm một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước đối với tôn giáo.

Riêng ông Danh Lắm, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Kiên Giang đề nghị TƯGH quan tâm đối với các biểu hiện tạo sự lầm tưởng, ảnh hưởng đến uy tín người tu sĩ của thầy cúng đám, việc Tăng Ni tự ra ngoài cất am cốc, Tăng Ni từ địa phương khác đến đến hoạt động tại Kiên Giang và một số vấn đề khác.

H4.jpg


HT.Thích Huệ Thông đúc kết

Phát biểu đúc kết Hội nghị, HT.Thích Huệ Thông đánh giá cao các chia sẻ của chư tôn đức và đại biểu tham dự và trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ phận Văn phòng. Các vấn đề lớn, cần có ý kiến của lãnh đạo, HT.Thích Huệ Thông cho biết sẽ xin ý kiến Ban Thường trực HĐTS và sẽ có phản hồi sớm nhất.

Dịp này, HT.Thích Huệ Thông đã dành khá nhiều thời gian để thông tin thêm về các thủ tục đăng ký pháp nhân phi thương mại cho Ban Trị sự cấp tỉnh, đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung từ các thông tin, công văn mà Giáo hội đã ban hành trước đó.

H5.jpg


HT.Thạch Sok Xane chỉ đạo hội nghị

Hội nghị khép lại sau lời đạo từ của HT.Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch HĐTS.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày